Phân tích giấc mơ, thống kê xác suất để đánh đề mỗi ngày 100 triệu đồng

Thứ Sáu, 05/04/2019 17:51

|

(CAO) Với hình thức vừa ôm thầu vừa đánh đề, các đối tượng đã hình thành một mạng lưới đánh bạc tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, với “doanh số” mỗi ngày thu hàng trăm triệu đồng. Cá biệt có con bạc mỗi ngày “ném” hơn 200 triệu đồng vào đường dây này…

Ngày 5-4-2019, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Bình (SN 1977, ngụ xã Bình Trung, huyện Châu Đức, BR-VT) cầm đầu.

Đây là đường dây nhận thầu đề với quy mô lớn tại khu vực vùng nông thôn, giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, có một số “chủ thầu” đồng thời là con bạc của các đường dây khác.

Trước đó, Công an huyện Châu Đức phát hiện một đường dây đánh bạc qua hình thức thầu đề hoạt động tại địa phương. Vào cuộc điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện người phụ nữ trú tại xã Bình Trung thường xuyên liên lạc với nhiều con bạc cộm cán trên địa bàn các huyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng giáp ranh với huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, các đối tượng thường xuyên nhận ghi đề qua điện thoại. Tùy vào số lượng người chơi, toàn bộ số tiền đặt cược sau đó sẽ được chia nhỏ ra cho các chủ thầu của một số đường dây khác để “san sẻ” lợi nhuận cũng như chia bớt rủi ro.

Hằng ngày sau khi có kết quả xổ số, các chủ thầu sẽ thống kê lại tiền và trực tiếp trả thưởng lại cho con bạc nếu thắng cuộc.

Các bị cáo tại tòa

Khoảng 20 giờ ngày 29-10-2018, khi Nguyễn Thị Bình đang thống kê sổ sách và chuẩn bị trích thưởng cho các con bạc, bất ngờ trinh sát hình sự công an huyện Châu Đức phối hợp công an xã Bình Trung bất vào kiểm tra.

Từ lời khai của bà chủ đường dây thầu đề, cơ quan công an lần lượt tiến hành triệu tập thêm gần 10 đối tượng khác là con bạc và một số chủ thầu “cò con”. Phần lớn các đối tượng này đều ngụ tại huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại thời điểm bị bắt, Bình đang thống kê tiền để chuẩn bị chi trả lại cho một con bạc trên địa bàn với số tiền lên đến gần 300 triệu đồng. Con bạc lớn này được xác định là Phạm Trọng Dung (còn gọi là Hùng - SN 1966, ngụ xã Bình Trung, Châu Đức, BR-VT) chủ một trang trại khá lớn tại địa phương.

Theo khai nhận, trước đó ông Hùng ghi đề tại đường dây của Bình tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau giờ xổ số chiều cùng ngày, Bình đã tính toán và cho biết số tiền ông Hùng trúng đề là 154 triệu đồng.

Khai nhận hành vi của mình, Bình cho biết sau khi ghi đề, thị giữ lại phần lớn số tiền. Đối với các “phơi” ghi với số tiền lớn, thị sẽ chia nhỏ ra và chuyển sang một số đường dây của các đối tượng khác là Nguyễn Văn Quyền (SN 1960), Lê Thị Tâm (SN 1974), Vũ Thị Lan Anh (SN 1970), Phan Thị Mê Linh (SN 1968), Nguyễn Minh Trị (SN 1980) và Hồ Thị Thu Lài (SN 1990, cùng ngụ xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) thầu lại…

Khai với cơ quan điều tra, ông Hùng cho biết bình quân mỗi ngày đánh đề với số tiền trên 100 triệu đồng. Hàng ngày, người đàn ông này nghiên cứu và phân tích rất kỹ qua các giấc mơ, hiện tượng gặp trong ngày. Ngoài ra, ông Hùng còn thực hiện thống kê xác suất những con số thường xuất hiện nhất qua các kênh xổ số kiến thiết để ghi mỗi ngày khoảng 50 số.

Các bị cáo trong vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bà chủ đường dây thầu đề Nguyễn Thị Bình liên tục đổ lỗi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 3 con nhỏ, chồng mất sức lao động...

Nhận định hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bình 4 năm 6 tháng tù giam. Con bạc “đại gia” Phạm Trọng Dung lãnh 4 năm tù giam. Các con bạc còn lại bị tuyên phạt từ 8 tháng đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn chịu hình thức phạt bổ sung khác từ 10 đến 30 triệu đồng, nộp vào công quỹ nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang