Gã bụi đời “xuất chiêu” lấy điện thoại của bé 7 tuổi

Thứ Ba, 12/06/2018 08:34

|

(CAO) Thấy cháu bé mới 7 tuổi đang cầm điện thoại chơi game trong nhà, Doanh đi vào nói lấy điện thoại để đưa cho cha cháu bé rồi cầm bỏ chạy nhưng không thoát.

Ngày 12-6, Công an Q. Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Hồ Trọng Doanh (SN 1989, sống lang thang) để điều tra về hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10-6, cháu Trần Đắc Quốc (SN 2011) mượn điện thoại cả cha ngồi chơi điện tử trước nhà trên đường Trần Nhân Trung (P.13, Q.Tân Bình). Lúc này, Doanh đi ngang qua thấy cháu bé cầm điện thoại ngồi chơi một mình nên lẻn vào nói cháu bé “cháu đưa điện thoại cho chú, để chú đưa lại cho ba cháu”.

Tưởng thật, cháu bé đưa điện thoại cho Doanh. Khi cầm được điện thoại trong tay, Doanh vùng chạy ra ngoài nên cháu bé hô hoán để người nhà đuổi theo. Đến trước nhà số 54 Núi Thành (P.13, Q. Tân Bình), người nhà cháu Quốc cùng lực lượng dân phòng đuổi kịp bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Doanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Doanh cho biết quê Thái Bình nhưng dạt nhà vào Sài Gòn sống lang thang. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang