Nam công nhân tự thú sau khi trộm 4 tấn hạt nhựa của công ty

Thứ Hai, 21/02/2022 17:15

|

(CAO) Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết qua điều tra truy xét đã làm rõ được vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View (KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch). Cụ thể, trong lúc cơ quan công an đang truy tìm tung tích kẻ trộm thì một công nhân đã đến trụ sở công an xin tự thú.

Theo cơ quan công an, ngày 13-2, chị Thạch Thị Hằng (SN 1991) là người đại diện Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View) đến Đồn Công an KCN Nhơn Trạch trình báo sự việc công ty bị mất trộm 4 tấn hạt nhựa nguyên liệu.

Trong lúc công an đang tiến hành điều tra truy xét, xác định đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm thì khoảng 9 giờ sáng 15-2, công nhân Bá Võ Minh Ngọc (SN 1986, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến Đồn Công an KCN Nhơn Trạch xin được tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi liên quan đến vụ lấy trộm 4 tấn hạt nhựa mà phía đại diện doanh nghiệp đã trình báo.

Đối tượng Bá Võ Minh Ngọc

Theo đó, vào ngày 5-2, đang trong thời gian nghỉ Tết tại nhà thì Ngọc nảy sinh ý định lấy trộm hạt nhựa nguyên liệu của Công ty TNHH Kỹ thuật Pacific View bán lấy tiền tiêu xài. Vào ngày 7-2, Ngọc vào công ty làm việc bình thường, đến khoảng 16 giờ cùng ngày Ngọc gọi điện thoại cho anh Đỗ Vũ Duy Toàn (nhân viên điều xe Công ty Dịch vụ vận tải Ngô Hoàng ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) rồi bảo anh Toàn điều 1 xe ôtô tải đến Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View lấy hàng đi giao. Vì phía công ty Ngô Hoàng có hợp đồng vận tải với Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, một tài xế tên Long của Công ty dịch vụ vận tải trên điều khiển xe tải BS: 60C-430.42 đến đậu phía trước cửa nhà xưởng Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View. Lợi dụng lúc nhà kho không có người làm việc, Ngọc lái xe nâng chuyển 2 palet hạt nhựa nguyên liệu (tổng số lượng 80 bao, tượng đương 2 tấn) cho lên xe tải rồi bảo tài xế Long chở đến nhà Ngọc tại khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành. Sau đó, Ngọc điều anh Long chở toàn bộ số nguyên liệu hạt nhựa trên đến tiệm thu mua phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc tỉnh Bình Dương) bán được 51 triệu đồng, Ngọc trả cho anh Long 2 triệu đồng tiền xe.

Lợi dụng xe tải của DN có hợp đồng làm ăn với công ty, Ngọc sử dụng để lấy trộm hạt nhựa đem bán

Lòng tham trỗi dậy, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 10-2, trong lúc đang làm việc tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View thì Ngọc tiếp tục gọi điện bảo anh Toàn điều 1 xe tải đến Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View lấy hàng đi giao. Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhận lệnh của cấp trên, tài xế Long lái xe tải BS: 60C-389.12 đến đậu phía trước cửa nhà xưởng của Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View. Tại đây, Ngọc tiếp tục lái xe nâng đưa 2 palet hạt nhựa nguyên liệu (bằng với số lượng vụ lấy trộm hạt nhựa trước đó) cho lên xe tải chở về tỉnh Bình Dương bán được 51 triệu đồng, Ngọc trả tiền xe 2 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ, lấy trộm 4 tấn hạt nhựa của doanh nghiệp bán được hơn 100 triệu đồng bỏ túi tiêu xài. Đến lúc này lòng tham của Ngọc đã trỗi dậy thật sự, không còn chú tâm gì đến công việc hàng ngày nữa. Ngọc đến công ty làm việc là để theo dõi, nắm bắt tình hình nhằm tiếp tục thực hiện các vụ trộm khác khác.

Tuy nhiên, đến ngày 13-2, Ngọc hay tin phía Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View đã phát hiện bị mất trộm hạt nhựa nguyên liệu và thấy công an vào công ty khám nghiệm hiện trường, trích xuất hệ thống camera an ninh để điều tra. Biết trước sau gì cũng bị bại lộ nên Ngọc nhắn tin cho ông Li Jie Ming (xưởng trưởng) xin ngưng nhờ công an điều tra và hứa sẽ trả lại toàn bộ số hạt nhựa nguyên liệu đã lấy trộm.

Hạt nhựa công an thu giữ

Đến khoảng 10 giờ ngày 14-2, Ngọc gọi điện thoại bảo anh Toàn điều 1 xe tải đi cùng Ngọc đến tỉnh Bình Dương lấy hàng. Sau đó anh Toàn điều khiển xe tải BS: 60H-008.03 đến nhà chở Ngọc lên tiệm thu mua phế liệu nêu trên mua lại 2.025 kg hạt nhựa nguyên liệu mà Ngọc đã bán trước đó chở vào Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View. Sáng hôm sau thì Ngọc đến Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi lấy trộm 4 tấn hạt nhựa nguyên liệu như trên.

Theo phía đại diện Công ty TNHH Kỹ Thuật Pacific View trên cho biết, tổng giá trị 160 bao hạt nhựa nguyên liệu bị Ngọc lấy trộm có giá trị 337 triệu đồng. Hành vi của đối tượng Ngọc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang