Làm ăn ế ẩm, gã thợ sắt đi buôn ma túy kiếm thêm

Thứ Ba, 27/11/2018 14:36

|

​(CAO) Hành nghề thợ sắt nhưng muốn kiếm thêm thu nhập, Hiếu đã nghĩ ra cách mua ma túy về bán cho các con nghiện để kiếm thêm thu nhập.

Ngày 27-11, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Sơn Hiếu (SN 1972, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 50 ngày 21-6, Công an huyện Long Hồ bắt quả tang Lâm Minh Nhựt (SN 1996, ngụ ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ) đang sử dụng trái phép nên tiến hành “mời” về cơ quan Công an làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Nhựt khai nhận số ma túy mình sử dụng là mua của Hiếu. Ngay sau đó Công an huyện Long Hồ tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Hiếu.

Bị cáo Hiếu tại tòa án.

Tại đây, Hiếu đã tự nguyện giao nộp 13 bịch ma túy. Công an đã tiến hành bắt giữ Hiếu.

Hiếu khai nhận bắt đầu mua bán ma túy từ giữa tháng 6-2018. Do làm ăn ế ẩm nên vào ngày 11-6-2018, Hiếu đã lên TP.HCM gặp một thanh niên (chưa rõ họ tên và địa chỉ) mua 17 bịch ma túy đá với giá 1,7 triệu đồng. Sau khi đem về Hiếu đã bán cho Nhựt và hai con nghiện khác ở huyện Long Hồ và huyện Tam Bình nhiều lần với giá mỗi bịch là từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng.

Qua giám định 13 bịch ma túy của Hiếu có trọng lượng 2,0749g (loại Methamphetamine).

Về phía đối tượng bán ma túy cho Hiếu, Cơ quan Công an chưa làm việc được, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau. Còn 3 đối tượng mua ma túy của Hiếu đã bị Công an huyện Long Hồ xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Hiếu đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời tự nguyện khai báo những lần bán ma túy trước đó mà cơ quan điều tra chưa điều tra được. Nên HĐXX đã tuyên phạt bản án như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang