Bắt nhiều nữ quái điều hành các đường dây ma túy

Thứ Ba, 27/11/2018 08:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tại Đà Nẵng vừa triệt phá các đường dây ma túy lớn chuyên cung cấp "hàng" cho các quán karaoke, dân chơi, con nghiện trên địa bàn. Các nữ quái điều hành mua bán ma túy rất tinh vi.

Sáng 27-11, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện Hồ Thị Hương Mơ (21 tuổi, ngụ thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành xác minh, theo dõi.

Đối tượng Phan Thị Hồng Phúc điều hành đường dây ma túy.

Do từng làm nhân viên các quán karaoke, nên Mơ triệt để lợi dụng các mối quan hệ quen biết để cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng tại các quán này Một tổ công tác bí mật theo dõi hành tung của Mơ. Đối tượng thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ và không khai báo tạm trú, để che giấu nhân thân lai lịch nên gây khó dễ cho các trinh sát.

Khi thời cơ đã chín muồi, lúc 23 giờ 40 ngày 19-11, trên đường Phạm Văn Đồng (tổ 57 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Phòng Cảnh sát Ma túy bắt quả tang Hồ Thị Hương Mơ và Đặng Thị Thương (21 tuổi, ngụ tổ 3 Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khi đang bán ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá (2g), 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Thị Hương Mơ điều hành đường dây ma túy cung cấp vào các quán Karaoke.

Mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan, lúc 2 giờ 30 ngày 20-11, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), lực lượng công an bắt quả tang Phan Thị Hồng Phúc (SN 1969, ngụ tổ 42, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Trần Văn Hải (SN 1981, ngụ tổ 12, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Thị Kim Linh (17 tuổi, ngụ thôn 1, xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 185 viên thuốc lắc, 15 gói ma túy đá (18g), 1 ô tô con, 4 điện thoại di động và 5,5 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ 365,5 triệu đồng là tiền liên quan đến mua bán chất ma túy và các tang vật liên quan.

Hai kiều nữ Đặng Thị Thương (trái) và Nguyễn Thị Kim Linh (phải) buôn ma túy.

Đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi, quy mô do Phan Thị Hồng Phúc điều hành. Đối tượng kinh doanh quán bán thức ăn, nước giải khát, nhà nghỉ... gần khu vực tập trung nhiều quán Karaoke làm bình phong để bán ma túy; đồng thời tổ chức địa điểm cho dân “bay” ma túy trong nhà nghỉ của mình.

Phúc có con trai đang thụ án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hải là người tình của Phúc cũng là trợ thủ đắc lực của Phúc trong đường dây ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang