Nghi can chém chết hai thanh niên trong quán cháo vịt ở Sài Gòn bị bắt

Chủ Nhật, 25/11/2018 12:13

|

(CAO) Liên quan đến vụ hai nam thanh niên bị chém chết ở Sài Gòn, cơ quan công an đã bắt được các nghi can chính gây án và xác định được nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc… ghét cái nhìn của nhau.

Ngày 25-11, nguồn tin của Báo Công an TP.HCM cho biết, Công an Q.2 đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hải (22 tuổi, quê Lâm Đồng), Dương Văn Tín (21 tuổi, ngụ Quảng Nam) và Bùi Thanh Hiệp (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra về hành vi “giết người”.

Quán xảy ra vụ thảm án

Đây chính là các nghi can liên quan đến án mạng khiến hai thanh niên tên Võ Văn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp) và anh Phan Ngọc Quý (SN 1990, quê Long An) bị đâm tử vong vào rạng sáng ngày 24-11.

Trước đó như Báo CATP đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 20 ngày 23-11, anh Phát và Quý cùng 3 người bạn đến quán cháo vịt Tí Ti ở địa chỉ số 1219 đường Nguyễn Thị Định (P.Cát Lái, Q.2) ngồi nhậu.

Khoảng 10 phút sau, một nhóm thanh niên trong đó có Hải, Tín, Hiệp cũng đến quán ngồi nhậu ở một bàn gần đó. Trong quá trình nhậu, nhóm của Hải và nhóm của Phát liên tục nhìn nhau qua lại dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.

Sợ xảy ra đánh nhau, chủ quán nhắc nhở thì nhóm của Hải tính tiền bỏ về trước. Vẫn còn ấm ức nên khi bỏ về phòng trọ, ba đối tượng rủ thêm một số đồng bọn xách hung khí đến gây hấn.

Hải được cho dùng hung khí chém anh Phát và Quý gục tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cả Phát và Quý đều tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, Công an Q.2 phối hợp cùng Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được Hải cùng một số đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang