Cướp xong còn liều lĩnh ôm nạn nhân sàm sỡ

Thứ Sáu, 23/11/2018 16:57

|

(CAO) Ngày 23-11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Diệu (SN 1989, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, tối 17-11, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Trần Thị Mỹ Thuận (SN 2001, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) về việc, trong lúc chị này đang điều khiển xe máy đi ngoài đường thì bị một đối tượng chặn xe cướp chiếc điện thoại trị giá 5 triệu đồng và có hành vi sàm sỡ.

Lấy lời khai Nguyễn Văn Diệu

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành xác minh, sàng lọc những đối tượng nghi vấn trên địa bàn để điều tra truy bắt. Qua đó xác định được, đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Diệu. Tuy nhiên, sau khi gây án xong, Diệu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục gia đình, đến ngày 21-11, Diệu đã đến trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Diệu khai, tối 17-11, đối tượng này đi dự liên hoan ngày đại đoàn kết. Sau khi uống rượu ở đám liên hoan này xong, Diệu sử dụng xe máy chạy lên hồ Bộc Nguyên thì thấy chị Trần Thị Mỹ Thuận điều khiển xe máy chạy cùng chiều nên vượt lên chặn lại cướp chiếc điện thoại. Cướp xong, hắn còn liều lĩnh lao vào ôm nạn nhân sàm sỡ. Chỉ đến khi có người đi qua đoạn đường này thì Diệu mới buông nạn nhân leo lên xe bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang