Ghen tuông, dùng búa đánh vợ cũ và tình địch rồi tự tử

Thứ Ba, 25/06/2019 18:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi ly hôn, Tuấn phát hiện vợ có người tình nên lên kế hoạch trả thù. Đối tượng dùng búa đập vào đầu vợ và tình địch rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Kẻ thủ ác vì ghen phải lãnh án. 

TAND TP.Đà Nẵng ngày 25-6 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phan Tuấn (SN 1974, ngụ xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Bị cáo Phan Tuấn.

Theo cáo trạng, Tuấn và vợ là chị Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1976, ngụ xã Điện Phong, TX.Điện Bàn) do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất hòa rất căng thẳng nên 2 vợ chồng ly hôn. Nguyên nhân do Tuấn thường say xỉn, hay chửi bới, đánh đập vợ con.

Sau đó, chị Dung ra TP.Đà Nẵng kiếm việc làm, sinh sống tại nhà trọ số 67 Tô Hiến Thành (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) và kết bạn với anh Lê Văn Chiến (SN 1976, ngụ xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tuấn biết được chỗ ở của vợ, biết vợ có bạn trai mới nên lòng ghen tuông, trả thù vợ và bạn trai vợ sau đó tự vẫn. Sau khi vạch sẵn kế hoạch, lúc 17 giờ 30 ngày 5-8-2018, Tuấn mang theo một cái búa, một chai nước cai thuốc lá và một chai thuốc trừ sâu, chạy xe máy đến phòng trọ chị Dung. Hai bên nói chuyện, đề cập đến việc chia tài sản sau ly hôn.

Khoảng 18 giờ, anh Chiến đến thì Tuấn nảy sinh bực tức, ghen tuông, khó chịu. Tuấn chạy ra xe máy lấy các đồ vật vào, hăm họa chị Dung. Thấy Tuấn đổ chai thuốc cai nghiện thuốc lá xuống nhà, chị Dung tưởng Tuấn phóng hỏa nên can ngăn, chửi. Sau đó, Tuấn hung hăng dùng búa đập vào đầu chị Dung khiến nạn nhân ngất xỉu.

Anh Chiến can ngăn cũng bị Tuấn vung búa đánh trúng đầu. Hai bên hỗn chiến sau đó người dân địa phương, lực lượng chức năng đến can ngăn, can thiệp nên cuộc hỗn chiến mới dừng lại. Anh Chiến và chị Dung được đưa đến Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà cấp cứu. Kết quả giám định, anh Chiến thương tích 6%, chị Dung tổn hại thương tích 3%.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn về nhà, lấy thuốc sâu uống để tự vẫn nhưng được người nhà phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi điều trị bệnh xong, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú. Cuối tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố Phan Tuấn về hành vi “Giết người”.

HĐXX tuyên phạt Phan Tuấn 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang