Giật dây chuyền hai lượng vàng, lãnh 4 năm tù

Thứ Ba, 14/07/2015 08:30  | Đỗ Phi

|

(CAO) Ngày 13-7, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 13-12-2014, Nguyễn Thanh Hùng cùng Nguyễn Minh Nhật (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) rủ nhau về Bến Tre chơi đá gà. Khi đang chạy xe trên đường thuộc khu vực P.8, TP. Bến Tre thấy anh Nguyễn Văn T. đang điều khiển xe máy trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên cả hai liền bám sát giật phăng.

Bị cáo được các cán bộ dẫn về trại giam

Do tình huống xảy ra bất ngờ, xe anh Hùng mất thắng tông vào xe chị Nguyễn Thị N. chạy cùng chiều làm cả hai té ngã xuống đường và bị thương nặng. Thấy anh T. và chị N. té, Hùng vứt dây chuyền xuống đường rồi lên xe thoát.

Về lại TP.HCM, Hùng ra xã Xuân thới Đông, H.Hóc Môn đầu thú. Về phần chị N., tỉ lệ thương tật được giám định là 24%. Tài sản của anh T. bị cướp trị giá trên 47 triệu đồng.

Trong phiên xét xử sơ thẩm tháng 6-2015, TAND TP.Bến Tre tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng 5 năm tù về tội cướp giật tài sản. Sau đó, Hùng làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, nhận thấy bị cao tự giác ra đầu thú, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo với công an nên tòa quyết định giảm án cho bị cáo còn 4 năm tù. Ngoài ra, Hùng phải bồi thường cho anh T. tài sản đã chiếm đoạt và 34 triệu đồng tiền viện phí cho chị N.

Bình luận (0)

Lên đầu trang