Sa lưới khi dùng súng áp tải 10kg ma túy

Thứ Sáu, 01/06/2018 18:16  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 1-6-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh (Nghệ An), cho biết đơn lập án đấu tranh thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 10kg ma túy “đá” và 1 khẩu súng K54.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP. Vinh phát hiện có một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) rồi đưa sang TP. Vinh, số ma túy này lại được đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ. Củng cố đầy đủ tài liệu, Công an TP. Vinh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để triệt phá đường dây ma túy này.

Đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn và Lê Văn Thắng

Khoảng 9 giờ 30, sáng 1-6-2018, trên QL8A (đoạn đi qua thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 10kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng K54 đã lên đạn, 1 xe ôtô Fortuner, 4 điện thoại di động và hơn 10 triệu đồng.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an TP. Vinh để đấu tranh khai thác. Tại đây, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1980, trú xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Thắng (SN 1988, trú khối 8, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương).

Bước đầu, Ngạn và Thắng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Cả 2 cho biết, đã cấu kết với nhau vận chuyển ma túy đưa về Việt Nam tiêu thụ từ nhiều năm qua.

Tang vật của vụ việc

Trước chiến công xuất sắc trên, chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và UBND TP. Vinh đã tặng hoa, chúc mừng Ban chuyên án. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang