Hai đối tượng tàng trữ hung khí rút dao chém ‘hiệp sĩ’

Thứ Năm, 21/07/2016 16:05  | Hồng Phong

|

(CAO) Phát hiện nhóm “hiệp sĩ” theo dõi, hai đối tượng đi xe máy tàng trữ nhiều hung khí liền rút dao dọa chém và ném hóa chất để chạy thoát thân…

Khuya 20-7, nhóm “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp,TX.Dĩ An, Bình Dương tuần tra trên đường ĐT 743 thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy BS: 30F1 – 3180 trước cổng khu công nghiệp Sóng Thần có nhiều biểu hiện nghi vấn nên liền âm thầm theo dõi.

Hai đối tượng Phong và Hoàng

Thấy nhóm “hiệp sĩ’, đối tượng ngồi sau xe máy là Lê Trung Hoàng (SN 1996, quê Hà Nội) rút dao ra dọa chém, ném chai hóa chất về phía nhóm “hiệp sĩ” nhằm tẩu thoát nhưng cả hai bị bắt ngay sau đó và đưa về trụ sở công an làm rõ.

Tại trụ sở Công an P.Tân Đông Hiệp, đối tượng cầm lái khai tên Nguyễn Quang Phong, SN 1995, quê Thanh Hóa. Kiểm tra xe máy của hai đối tượng, công an tìm thấy hai con dao, hai cây tuýp sắt, hai bình hóa chất.

Tang vật vụ việc

Sau khi bàn giao các đối tượng, nhóm “hiệp sĩ” tiếp tục tuần tra trên đường ĐT 743 thì phát hiện 2 đối tượng là Trần Văn Huyền (SN 1997, quê An Giang) điều khiển xe máy chở Phan Văn Hoàng (SN 1994, quê Đắk Lắk).

Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong người Hoàng có nhiều dụng cụ để phá khóa cửa. Trong giỏ xách của Huyền có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Cả 2 được mời về trụ sở công an lấy lời khai. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang