TP. Cà Mau:

Một cán bộ 22 tháng đăng ký 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nội ô thành phố

Thứ Năm, 21/07/2016 05:59  | Đào Văn

|

(CAO) Trong 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của vị cán bộ này (đều thuộc khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau thuộc hai tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Công Trứ) có giấy lên đến hơn 2.000 m².

Tổng diện tích toàn bộ số đất trên tại nội ô TP.Cà Mau mà ông Hồ Trung Việt, Bí thư Thành ủy TP.Cà Mau cùng vợ là Đoàn Như Mỹ - giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ một thành viên Việt Mỹ (gọi tắt là Công ty Việt Mỹ) đứng tên gần 10.000 m² chưa tính 2 giấy do vợ ông Việt làm giám đốc.

KHU ĐẤT CỦA ÔNG VIỆT

Ngày 20-7, chúng tôi tìm đến khóm 1 (phường 8, TP.Cà Mau). Từ ngày Quốc lộ 1A thông đến mũi Cà Mau tuyến đường này trở nên tấp nập. Gần đoạn đường Nguyễn Công Trứ, khóm 1, một số căn nhà cửa đóng then gài. Tò mò, tôi được người dân địa phương giải thích: “Khu đất này của ông Việt, đất ổng nhiều lắm. Từ đường Nguyễn Công Trứ băng ngang Nguyễn Tất Thành. Người dân gọi khu đất ông Việt”.

Đến ngã tư Nguyễn Tất Thành, chúng tôi quẹo vào đường Nguyễn Công Trứ thuộc khóm 1. Bỏ vài căn nhà ẩm thấp phía ngoài đến khu đất khang trang. Từ tiệm thuốc tây đến Công ty Việt Mỹ nối dài. Phía trong, cây kiểng trưng bày khá đẹp mắt, gia chủ đang xây dựng căn biệt thự hoành tráng. Đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống, khu đất trên khá đẹp có hai mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Tất Thành.

Nhà riêng cũng là công ty của ông Việt tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP.Cà Mau - Ảnh: Đào Văn

Trước đó, ông Việt công tác phó Văn phòng Tỉnh ủy. Sau đó, ông được phân công chức Phó bí thư Thành ủy TP.Cà Mau. Ngày 26-4-2013, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.Cà Mau bất thường, ông Hồ Trung Việt giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cà Mau. Tính đến nay, tài sản ông này tăng chóng mặt.

Từ tháng 5-2014 đến tháng 3-2016, vợ chồng ông Việt chuyển quyền sử dụng đất và đứng tên bất động sản trên địa bàn nội ô TP.Cà Mau đến 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan đến địa chính của ông Việt được giải quyết khá thỏa mái.

Ngày 19-5-2014, ông Việt đăng ký quyền sử dụng thửa đất với diện tích 1.300 m². Trong ngày, hồ sơ trên được trình ký. Kiểm tra hồ sơ liên quan, nhiều cán bộ giật mình trước tài sản của cán bộ trên. Tuy đất nội ô TP.Cà Mau giá đắt đỏ nhưng ông Việt có nhiều mảnh có diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông.

Từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2014, ông Việt 4 lần chuyển quyền sử dụng đất với diện tích lên đến hơn 3.300 m². Đến năm 2015, vợ chồng ông tiếp tục sở hữu 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 6.000 m². Trong tháng 3-2016, ông cũng có 4 lần đăng ký quyền sử dụng đất với diện tích gần 500 m². Trong 22 tháng, vợ chồng ông Việt đăng ký 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích gần 10.000 m² trong địa bàn TP.Cà Mau.

Một cán bộ tỉnh Cà Mau cho biết: “Với khối tài sản trên được bằng đô la Mỹ. Với đồng lương công chức cho là vợ ông Việt có kinh doanh giỏi tới đâu nhưng chưa đầy 2 năm sở hữu tài sản trên thật bất ngờ”.

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUY TRÌNH NGƯỢC

Do đất đai quá nhiều, hồ sơ liên quan đến cấp đất và chuyển mục đích sử dụng, giấy phép xây dựng… có nhiều sai phạm. Ngày 31-3-2016, ông Việt nộp tiền thuế CMĐSDĐ chuyển mục đích sử dụng 934 m² tọa lạc tại đường Nguyễn Công Trứ (khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau) với giá hơn 400 triệu đồng tương đương 1 m² khoảng 400.000 đồng làm nhiều người bức xúc; khi giá quy định đất tại địa chỉ trên có giá hơn 2 triệu đồng.

Để áp giá thuế rẻ trên, ông Việt được UBND TP.Cà Mau ưu ái cấp chứng chỉ quy hoạch không đúng dẫn đến áp thuế sai gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Và thật lạ lùng, trong khi ngày 31-3-2016, ông Việt nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất thì trước đó, ngày 20-1-2016, ông này được cấp giấy phép xây dựng. Để cấp giấy phép xây dựng theo quy trình ngược, ông Việt có đơn đề nghị cấp giấy phép cùng bản vẽ thiết kế và các hồ sơ khác… Một cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau bức xúc: “Thời gian giữ chức 22 tháng, ông Việt đăng ký sở hữu 14 thửa đất quả là bất ngờ. Trong khi đó, một số hồ sơ lại có vấn đế. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ để trả lời cho cán bộ và người dân”.

Bình luận (3)

lợi dụng chức vụ tranh thủ vơ vét. Tham ô tham nhũng ở đây chứ đâu.

lê huy - Chủ Nhật, 24/07/2016, 12:12 Trả lời | Thích

Ông này làm kinh tế theo kiểu tề thiên đại thánh rồi???

Bui nga - Chủ Nhật, 24/07/2016, 07:29 Trả lời | Thích

NHỤC QUÁ ! LÀM CÁN BỘ MÀ NHƯ VẬY LIỆU NHÂN DÂN CÓ CÒN TIN VÀO ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO NỬA KHÔNG ? CÓ LẼ CŨNG KHÔNG PHẢI CHỈ MÌNH ÔNG VIỆT ĐÂU BÀ CON ƠI ! CÒN NHIỀU LẮM..

le canh phu - Thứ Sáu, 22/07/2016, 10:32 Trả lời | Thích
Lên đầu trang