Tông thai phụ tử vong, lái xe ôm lãnh án tù

Thứ Năm, 21/07/2016 08:42

|

(CAO) Chiều ngày 20-7, Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Minh Mẫn (SN 1985, thường trú tại ấp Tân Thuận B - huyện Lấp Vò - Đồng Tháp).

Lật lại vụ án giết người ở nhà trọ còn nhiều điểm nghi vấn

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 13-12-2015, Nguyễn Minh Mẫn hành nghề chạy xe ôm điều khiển xe mô tô BKS: 66F1-033.61 lưu thông trên đường Quốc lộ 80 chạy hướng từ huyện Châu Thành về TP. Sa Đéc. Khi đến trước cửa bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã lấn sang phần đường bên trái đụng vào xe mô tô BKS: 69F2-8256 do anh Lê Hoàng Mạnh điều khiển chở vợ là chị Lê Thị Phương Thảo đang chạy hướng ngược lại, làm anh Mạnh, chị Thảo ngã xuống đường, chấn thương nặng phải chuyển bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Bị cáo Nguyễn Minh Mẫn tại phiên tòa

Đến ngày 15-12-2015, chị Thảo tử vong khi đang mang thai 5 tháng.

Theo kết quả giám định pháp y, anh Mạnh bị thương tật với tỷ lệ 64%. Riêng cái chết của chị Thảo, do gia đình nạn nhân không đồng ý khám nghiệm tử thi và ký cam kết không khiếu nại nên không có cơ sở xác định chắc chắn nguyên nhân tử vong là do tai nạn giao thông. Hội đồng xét xử không xem xét trách nhiệm của bị cáo Mẫn đối với cái chết của chị Thảo.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Minh Mẫn đã tự nguyện hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình chị Thảo số tiền 20 triệu đồng và bồi thường cho anh Mạnh số tiền gần 41 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Mẫn thành khẩn nhận tội, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Mẫn mức án 1 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang