Hàng chục trinh sát đột kích trường gà di động

Thứ Năm, 24/03/2016 05:40

|

(CAO) Khi hàng chục con bạc đang say máu sát phạt, cổ vũ cho cuộc tỷ thí giữa con gà điều đấu với con gà chuối thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Chiều nay (23-3), Cơ quan CSĐT Công an Q.11, TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một trường gà di động thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt trên địa bàn với số tiền tang vật lên đến gần 72 triệu đồng.

Các đối tượng tham gia đá gà bị công an tạm giữ - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào lúc 13 giờ ngày 20-3, khi hàng chục con bạc tập trung tại khu vực trước nhà số 137/50/7 Nguyễn Chí Thanh (P.16, Q.11) để tham gia cáp độ cho cuộc tỷ thí giữa một con gà chuối với một con gà điều thì bị hàng chục trinh sát hình sự công an Q.11 ập vào bao vây. Thấy bóng dáng công an, các con bạc nháo nhào tìm đường tháo chạy nhưng đã bị cơ quan công an chốt chặn từ trước khống chế bắt gọn.

Hơn 20 đối tượng có mặt trong trường gà di động này cùng tang vật gồm 3 con gà đá, 2 cặp cựa, 3 xe gắn máy, 20 điện thoại di động và số tiền tang vật gần 72 triệu đồng… bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Sau quá trình sàng lọc, công an Q.11 đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào thời điểm trên đang tham gia cá độ giữa con gà chuối của Huỳnh Ngọc Quốc Hùng (SN 1979, ngụ Q.11) đấu với con gà điều của Lâm Quảng Tài (SN 1982, ngụ Q.6). Hùng và Tài nhờ Huỳnh Kim Phong (SN 1983) và Tăng Diệu Sơn (SN 1977) làm biện thả gà, còn Trần Tước Nghĩa (SN 1978, cùng ngụ Q.11) làm trọng tài. Các con bạc khác chia làm hai phe chung tiền cáp độ với nhau đá xổ 2 triệu đồng mỗi bên. Đó là chưa kể số tiền đá dàn sáo bên ngoài. Khi các con bạc đang say máu sát phạt thì bị công an ập vào bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang