“Ma men” tử vong sau khi bị vợ con bắt trói

Thứ Tư, 23/03/2016 15:50

|

(CAO) Sau khi nhậu say về nhà quậy phá, vợ con chịu không thấu đã lấy dây trói lại. Một lúc sau, thấy nạn nhân lạnh toàn thân nên gia đình đưa đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.

Chiều nay (23-3), Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giờ cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông tử vong sau khi bị trói do say xỉn quậy phá vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 21-3-2016, ông Phạm Quốc Vũ (SN: 1968, ngụ: khóm Châu Quới 3, P. Châu Phước B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đi làm từ huyện Nhà Bè về phòng trọ tại ấp Bình Phước (xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) cầm chai rượu uống một mình say khướt. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN: 1972, vợ ông Vũ) giật lại nên giữa hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, con rể bà Hằng là Nguyễn Thành Tâm (SN: 1990) và con gái là chị Trần Cẩm Tiên (SN: 1998, cùng ngụ huyện Cần Giờ) dùng dây trói ông Vũ lại. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, thấy ông Vũ đã ngủ nên bà Hằng mới cởi dây trói ra.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, người nhà thấy ông Vũ có dấu hiệu người lạnh toàn thân nên đưa ông này đến trạm Y tế xã Bình Khánh cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho Công an huyện Cần Giờ phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân chết.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang