Hẹn giao hàng trong đêm để cướp

Thứ Sáu, 06/05/2016 21:13  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Nhóm cướp giả vờ mua hàng với số lượng lớn qua mạng rồi hẹn chủ hàng giao ngay trong đêm. Tuy nhiên, khi chủ hàng đến điểm hẹn thì bị bọn chúng bất ngờ dùng hung khí khống chế để cướp.

Chiều 6-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã bắt được nhóm đối tượng gồm: Phan Thanh Phong (21 tuổi, ngụ Quảng Nam) Triệu Tước Tới (20 tuổi, ngụ An Giang), Phan Hữu Đức (24 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Lê Thanh Phương (24 tuổi) và Lê Hoàng (18 tuổi, cùng ngụ An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng chủ mưu bị bắt giữ

Theo đó, để dụ dỗ “con mồi”, đối tượng Phong đã tìm cách làm quen qua mạng xã hội với anh H. (SN 1995, ngụ Long An). Anh H. chuyên bán các loại điện thoại thông minh, rao hàng trên mạng.

Để tạo được sự tin tưởng, Phong đặt mua của anh H. 17 chiếc điện thoại thông minh, trong đó có 4 điện thoại iPhone, 3 điện thoại SamSung S7 và 7 điện thoại Note 5.

Thay vì hẹn giao hàng vào ban ngày, Phong hẹn chủ hàng giao vào ban đêm cho thuận tiện công việc cả hai. Khoảng 23 giờ khuya 5-5, Phong gọi điện hẹn anh H. đến gần quán cà phê cây số 10, thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) để giao điện thoại. Giao xong Phong sẽ đưa tiền cho.

Đúng giờ, anh H. lái xe máy đến mang theo giỏ hàng. Tuy nhiên không thấy bóng dáng Phong đâu. Lúc này chợt xuất hiện 4 thanh niên mặt mày hung tợn sấn tới. Chúng dùng dao nhọn uy hiếp anh H. buộc anh phải đưa giỏ hàng có 17 chiếc điện thoại cho chúng. Sợ hãi, anh H. buộc phải đưa, bọn chúng rút nhanh gọn trong màn đêm.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tiến hành xác minh các hiềm nghi. Sau nhiều lần truy xét, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng đang lẩn trốn trong một khu nhà trọ và tiến hành bắt giữ. Tang vật là 17 chiếc điện thoại chúng chưa kịp mang đi tiêu thụ, 2 con dao nhọn là hung khí gây án.

Bước đầu nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, thủ đoạn của chúng là hẹn hò mua hàng qua mạng đến địa điểm được bố trí sẵn để cướp. Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang