Xe máy ngã vào bếp gas đang hoạt động, 3 người nhập viện

Thứ Sáu, 06/05/2016 14:49  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Mất đà khi dắt xe máy vào phòng trọ, khiến xe đổ xuống đè bếp gas đang nấu đồ ăn tại hành lang làm bén lửa, bùng cháy dữ dội. Thanh niên phòng bên chạy qua dập lửa bị bỏng nặng; cả ba bị mắc kẹt và ngạt khói.

Lực lượng PCCC Q.Gò Vấp có mặt triển khai công tác dập lửa

Khoảng 12 giờ trưa nay (6-5), người dân sinh sống tại hẻm 343 đường Thống Nhất (P.11, Q. Gò Vấp) hốt hoảng khi phát hiện khói và lửa bùng phát từ phòng số 3 của dãy nhà trọ (6 phòng) gần đó. Mọi người nhanh chóng điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng không thành. Cả khu phố hốt hoảng tháo chạy và di dời tài sản cho giá trị ra ngoài.

Theo người dân, trước đó, một trong hai cô gái thuê trọ đang nấu đồ ăn trên bếp gas mini tại hành lang, thì người bạn cùng phòng dắt xe máy vào. Do mất đà, nên chiếc xe máy đổ xuống đè bếp gas, gây hỏa hoạn. Một thanh niên phòng kế bên nghe tiếng kêu cứu nên đã lấy mền chạy qua dập lửa thì bị lửa táp bỏng nặng ở vai. Hành lang bị bịt kín, khiến cả ba bị mắc kẹt và ngạt khói nằm bất động. Cả 3 nạn nhân được đưa đi bệnh viện Q. Gò Vấp cứu cấp.

Lực lượng PCCC Q.Gò Vấp tại hiện trường

“Lúc đó lửa cháy ghê lắm, nguyên dãy nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. May mà PCCC kịp thời dập tắt chứ không thì chắc nhiều nhà bị cháy lan”, anh Hải (28 tuổi) một trong những chứng kiến vụ việc cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q. Gò Vấp đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản trong phòng trọ và chiếc xe máy bị cháy xém, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang