Biển Kỳ Xuân, Hà Tĩnh xuất hiện vệt nước sậm màu

Thứ Sáu, 06/05/2016 14:53  | Văn Tình

|

(CAO) Sáng nay 6-5, những ngư dân ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã báo lên cơ quan chức năng việc họ phát hiện một vệt nước sẫm màu cách bờ chừng vài km trên khu vực biển Kỳ Xuân.

Trao đổi với phóng viên báo CATP, ông Nguyễn Tiến Lập (63 tuổi, trú thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân), một ngư dân tại địa phương cho biết, rạng sáng cùng ngày, cách bờ biển Kỳ Xuân khoảng 200 mét xuất hiện một vệt nước màu đỏ sẫm kéo dài. Vệt nước xuất hiện một thời gian sau đó bị dạt ra xa rồi chuyển màu dần biến mất. “Tôi làm nghề đi biển đánh cá từ lúc 17 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng như vậy” – ông Lập chia sẻ.

Theo người dân địa phương, sự việc sau đó được họ trình báo lên chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Dương Tất Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận: “Sáng 6-5, người dân thôn Xuân Thắng (xã Kỳ Xuân) có trình báo về việc phát hiện vệt nước khác thường. Tiếp nhận thông tin, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang công tác gần đó đã đến lấy mẫu nước để kiểm tra để làm rõ nguyên nhân

Biển Kỳ Xuân nằm cách khu kinh tế Vũng Áng 20km về phía bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến nước biển đổi màu tạo thành vệt ở Kỳ Xuân.

Vệt nước đen sẩm được ngư dân Hà Tĩnh phát hiện chụp lại. (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp).

Trước đó từ tháng 4 đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt cả ở môi trường tự nhiên và cá nuôi trong lồng kéo dài từ gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Những ngày gần đây, hiện tượng cá chết đã lan đến Đà Nẵng.

Dư luận đặt nghi vấn chất thải từ hoạt động của công ty Formosa tại Vũng Áng đã gây ra hiện tượng cá chết. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên- Môi trường chưa xác định đây là nguyên nhân mà cho rằng có thể do “hoạt động của con người” và hiện tượng “thủy triều đỏ” gây nên.

Cũng trong ngày 6-5, các tổ công tác thuộc đoàn kiểm tra liên bộ gồm đại diện các bộ Tài nguyên – Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học- Công nghệ, Công an, Quốc phòng và các viện khoa học đang tiến hành tổng kiểm tra toàn diện tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã chia làm 5 tổ, mỗi tổ do 1 trưởng đoàn dẫn đầu để thanh tra toàn diện Formosa.

Hôm nay, một tổ trong đoàn liên ngành sẽ đi kiểm tra tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện Formosa, công ty điện lực dầu khí vũng Áng và các công trình liên quan khác. Một tổ khác tổ chức kiểm tra xưởng bảo dưỡng thiết bị, trung tâm dịch vụ- hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng, cảng Sơn Dương…, tập hợp báo cáo kết quả trong ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang