“Hô biến” thịt heo nái thành heo rừng

Thứ Bảy, 19/09/2015 14:12  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi ra thịt, ông Lành dùng đèn khò để khò da heo chuyển sang màu vàng, dùng kim xâm lỗ chân lông trông giống heo rừng rồi đem ra thị trường tiêu thụ với giá cao.

Cơ quan chức năng kiểm tra chiếc xe chở thị heo rừng giả - Ảnh: Lê Huân

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, sáng ngày 18-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Bình Thuận bất ngờ kiểm tra chiếc ô tô BS: 54M - 3854 đang chở 114 kg thịt heo trong tình trạng hôi thối, bốc mùi, thịt tái nhợt, da màu vàng... đi giao tại nhà của ông Nguyễn Văn Hiển (khu E, P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tại cơ quan công an, tài xế Lý Minh Lành (30 tuổi, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) khai nhận, do thịt heo rừng có giá cao nên ông Lành mua heo nái về nhà giết mổ, sau đó dùng đèn khò để khò da heo chuyển sang màu vàng, dùng kim xâm lỗ chân lông trông giống như heo rừng để bán.

Trong xe chở 114kg thị heo thối - Ảnh: Lê Huân

Số thị heo trên xe được ông Lành chở từ Đồng Nai ra Bình Thuận bán cho ông Hiển với mức giá từ 40.000 - 80.000 đồng/kg. Sau đó, ông Hiển sẽ mang đi tiêu thụ tại thị trường TP.Phan Thiết với giá từ 110.000 – 130.000 đồng/kg.

Việc mua bán này đã diễn ra từ nhiều tháng nay, trung bình khoảng 2 – 3 ngày, ông Lành cung cấp 1 con heo rừng giả cho ông Hiển. Cả hai đều thống nhất việc dùng đèn khò để khò da heo chuyển thành màu vàng, xâm lỗ chân lông giả heo rừng bán kiếm lời.

Hiện, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ thịt heo rừng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Toàn bộ số thịt heo không đảm bảo chất lượng nói trên đã được Thanh tra thú y Bình Thuận tiêu huỷ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang