Cắt trộm dây hồ tiêu, 3 bị cáo lãnh 34 tháng tù

Thứ Sáu, 18/09/2015 19:13  | Tường Vân

|

(CAO) Chiều nay 18-9, nguồn tin từ TAND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết vừa mở phiên xét xử lưu động,tuyên phạt ba bị cáo Phan Trần Thông (SN 1990, ngụ xã Ea Ning), Trần Minh Thoại (SN 1995) và Phạm Văn Việt (SN 1993, cùng ngụ xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) tổng cộng 34 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong đó, Phan Trần Thông bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, Trần Minh Thoại 12 tháng tù giam và Phạm Văn Việt 13 tháng tù giam. 

Các bị cáo tại phiên xử - Ảnh: Tường Vân

Phiên tòa thu hút rất đông người dân theo dõi vì thời gian qua, việc các đối tượng xấu lén lút cắt trộm dây hồ tiêu khiến người dân Cư Kuin rất bức xúc

Theo cáo trạng, thời gian qua Thông là người rủ Thoại và Việt đi cắt trộm dây hồ tiêu của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ea Hu, huyện Cư Kuin với mục đích đem bán lấy tiền ăn nhậu.

Vào rạng sáng ngày 30-6, cả nhóm đến cắt trộm dây hồ tiêu của gia đình ông Nguyễn Viết Vĩnh (ngụ thôn 5, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin), tổng cộng 26 gốc cây hồ tiêu, lấy trộm 920 đoạn dây tiêu mang về cất giấu nhưng chưa kịp đem bán cho người khác làm giống thì bị gia đình Thông phát hiện, động viên Thông ra công an huyện Cư Kuin đầu thú.

Sau đó, công an huyện tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang