Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, 28 bị cáo lãnh án

Chủ Nhật, 24/04/2022 10:45  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 28 bị cáo liên quan trong vụ đánh nhau trên địa bàn TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.

Theo đó, 23 bị cáo bị tuyên phạt về tội giết người gồm: Nguyễn Thành Anh Tuấn (SN 1995) 11 năm tù; Nguyễn Tấn Huấn (SN 1995) 10 năm tù; Trần Thiên Phát (SN 1996) 9 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 1 năm 4 tháng tù trước đó thành 10 năm 10 tháng tù; Văn Bá Hùng (SN 1995) 9 năm 6 tháng tù; Đặng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996) 9 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thành Đạt (SN 2001) 5 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Thanh Pháp (SN 2002) 5 năm 3 tháng tù, tổng hợp với bản án 2 năm 6 tháng tù trước đó thành 7 năm 9 tháng tù; Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2003) và Hà Tuấn Kiệt (SN 2003) cùng 5 năm 3 tháng tù; Phạm Văn Duy (SN 2002) 5 năm 3 tháng tù, tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù trước đó thành 6 năm 9 tháng tù; Nguyễn Tấn Toàn (SN 2001), Nguyễn Duy Ái (SN 2002), Võ Thanh Tình (SN 2001) và Mạc Quốc Định (SN 2002) cùng 5 năm tù; Trịnh Quang Quốc Thịnh (SN 2001) và Nguyễn Tấn Tài (SN 2001) cùng 4 năm 6 tháng tù;

Huỳnh Chí Hiếu (SN 2003) 3 năm 6 tháng tù; Lê Trọng Tính (SN 2004) 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 2 năm 6 tháng tù trước đó thành 6 năm tù; Nguyễn Việt (SN 2002) 3 năm 3 tháng tù; Văn Minh Thương (SN 2003), Văn Đức Thời (SN 2001), Lê Thanh Bình (SN 2003) và Nguyễn Thái Nam (SN 2002) cùng 3 năm tù.

5 bị cáo bị tuyên phạt về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Minh Cường (SN 1995) 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 6 năm tù trước đó thành 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Kim Thuấn (SN 1997) 3 năm tù, tổng hợp với bản án 1 năm 9 tháng tù trước đó thành 4 năm 9 tháng tù; Huỳnh Tuấn Lưu (SN 2002) và Chiêng Tài Minh (SN 2002) cùng 2 năm tù; Nguyễn Nhân Đạt (SN 2003) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo phạm tội giết người tiếp tục liên đới bồi thường cho bị hại 106 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Tuấn và Thuấn có mâu thuẫn với nhau. Nhóm Tuấn và nhóm Thuấn thường xuyên đánh nhau qua lại trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Khoảng 20h30’ ngày 15/3/2019, Tuấn tổ chức ăn nhậu tại đìa tôm bỏ hoang thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP Cam Ranh cùng với Hùng, Huấn, Anh, Phát, Đạt, Thịnh, Toàn, Tình, Tài, Thời, Ái, Định, Duy, Việt, Nam, Thương, Nguyễn Tuấn Kiệt, Hà Tuấn Kiệt, Hiếu, Bình, Tính.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Tuấn Kiệt và Tính đi mua thêm đồ ăn. Khi đến khu vực cây xăng số 3 thuộc phường Cam Phú thì Kiệt, Tính gặp Nguyễn Nhân Đạt điều khiển xe máy chở Nguyễn Minh Cường cầm 2 cây rựa. Thuấn cầm 1 cây rựa và 1 cây đao. Minh điều khiển xe máy chở Chương cầm 2 cây rựa. Võ Anh Vũ (SN 2004) và Lưu cầm 1 cây đao.

Khi thấy Kiệt và Tính thì nhóm Thuấn cầm hung khí rượt theo đuổi đánh nhưng không được. Sau đó, Kiệt và Tính về chỗ nhậu kể lại cho Tuấn và cả nhóm nghe thì Tuấn rủ cả nhóm đi đánh lại nhóm Thuấn, tất cả đồng ý.

Tuấn nói Kiệt đi lấy một bao tải đựng hung khí của nhóm Tuấn cất giấu để đi đánh nhau. Sau đó, Kiệt gọi điện thoại rủ thêm Pháp đi đánh nhau với nhóm Thuấn, Pháp đồng ý tham gia.

Đến 22h30’ cùng ngày, nhóm Tuấn gồm tổng cộng 23 người tập trung tại đìa tôm bỏ hoang và chia kiếm, mã tấu, rựa, xẻng, cơ bi da, đòn gánh để đi tìm đánh nhóm Thuấn.

Sau đó, nhóm Tuấn chạy xe máy đến công viên cây xăng số 3 thuộc phường Cam Phú để phục đánh nhóm Thuấn.

Nửa tiếng sau,  nhóm Thuấn chạy xe máy qua khu vực Công viên cây xăng số 3 thì nhóm Tuấn dùng gạch, đá, chai bia ném để chặn đánh nhóm Thuấn.

Nhóm Thuấn bỏ chạy lên đường Lê Duẩn để đi đến khu vực Ngã Sáu tổ dân phố Phú Sơn.

Lúc này, Tuấn nói cả nhóm: Tui nó chạy đường núi, chạy lên Ngã Sáu chặn đầu tụi nó, nên nhóm Tuấn lên xe máy chạy theo tuyến đường Quốc lộ 1A – Tố Hữu đến bùng binh Ngã Sáu tập trung đầu đường Lê Duẩn.

Tuấn yêu cầu chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 4 xe máy chạy vào đường Lê Duẩn về hướng UBND TP Cam Ranh (đường Lê Duẩn có dải phân cách chia 2 làn đường). Trong đó, một nhóm chạy vào làn đường về hướng UBND TP Cam Ranh (thuận đường) gồm các xe: Việt, Tuấn, Phát, Bình, Thương, Đạt, Thời, Anh, Hiếu, Tình, Thịnh; nhóm thứ hai chạy ngược đường gồm các xe: Kiệt, Duy, Hùng, Huấn, Toàn, Ái, Nam, Nguyễn Tuấn Kiệt, Định, Tài, Pháp, Tính.

Khi đến đoạn đường Lê Duẩn trước quán cà phê Bu thì nhóm Hà Tuấn Kiệt chặn đầu được nhóm Thuấn đi ngược chiều nên hai nhóm xuống xe dùng hung khí đánh nhau qua lại.

 Huỳnh Tuấn Lưu bị người trong nhóm Kiệt chém một nhát trúng vùng đầu gây rách da. Lúc này, nhóm của Tuấn cũng đi đến và xuống xe máy nhảy qua dải phân cách xông tới đánh nhóm Thuấn.

Do thấy nhóm Tuấn đông hơn nên nhóm Thuấn ném hung khí lại rồi bỏ chạy. Toàn nhặt 1 cây rựa, còn Huấn nhặt 1 cục gạch 4 lỗ ném trúng chân của Cường, làm Cường ngã xuống đường.

Lúc này, 17 đối tượng trong nhóm Tuấn mỗi người cầm một hung khí cùng xông vào đánh, chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay, chân của Cường cho đến khi anh này nằm bất động thì  cả nhóm Tuấn lên xe máy bỏ chạy về đìa tôm bỏ hoang cất giấu hung khí rồi bỏ trốn.

Hậu quả Cường bị thương tật 50%.

Được biết, Huấn đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thuấn có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Lưu đã bị kết án về tội giết người, đang thi hành án. Duy bị tạm giam trong một vụ án khác. Minh từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Ái, Định, Nguyễn Kiệt, Tính, Việt từng bị xử phạt hành chính về hành vi chuẩn bị hung khí nguy hiểm để đi đánh nhau. Tuấn Anh từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang