Cận cảnh quá trình triệt xoá đường dây ma tuý có súng ở Bình Dương

Thứ Bảy, 23/04/2022 13:48

|

(CAO) Sáng 23-4, trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, một đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đường dây phân phối ma tuý số lượng hàng ngàn viên, có 'hàng nóng' đã bị triệt phá thành công trong ngày 21-4.


"Đại lý" ma tuý này do bà trùm Ti “mập”, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1992, ngụ TP.Thuận An, Bình Dương) cầm đầu. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ Trương Đình An (SN 2001, ngụ Kon Tum) trong vai trò giúp sức.

Bà trùm Ti "mập" bị bắt giữ

Tang vật thu giữ gồm: 998 viên ma tuý dạng thuốc lắc; 1 khẩu súng cùng 13 viên đạn; 1 tờ tiền được gấp lại bên trong chứa chất màu trắng (nghi ketamine); 1 túi nylon keo dính chưa chất màu trắng (nghi ketamine).

Trương Đình An

Trước đó, vào đầu năm 2022, Phòng CSHS CA tỉnh Bình Dương đã phát hiện đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát. Đi sâu xác minh, các trinh sát xác định đường dây ma túy do Nguyễn Thanh Thảo (Ti “mập”) điều hành.

Súng đạn của 2 đối tượng bị thu giữ tại hiện trường
Số lượng ma tuý cả 2 đang thực hiện giao dịch thì bị CA bắt quả tang

Đến ngày 20-4, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện, Ti “mập” chuẩn bị một cuộc giao dịch lớn trên địa bàn TX. Bến Cát trong ngày 21-4. Ban giám đốc CA tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Phòng CSHS sẵn sàng phương án, lên kế hoạch bắt quả tang các đối tượng.

Công an tỉnh Bình Dương kiểm đếm số ma tuý do 2 đối tượng tàng trữ

Vào khoảng 18 giờ 30 giờ ngày 21-4, sau khi xác định đối tượng Ti “mập” đi trên xe ô tô BKS 61A-413.61 cùng 1 tài xế đến khu vực cổng KDL Đại Nam gặp 2 đối tượng nam đi trên xe ô tô 61A-429.37, lực lượng trinh sát ở các tuyến vào vị trí.

Sau khi trao đổi bàn bạc thì nam thanh niên đi xe 61A-429.37 cầm theo 1 bịch màu vàng qua đi chung xe 61A-413.61 cùng với Thảo và cả 02 xe cùng đi về hướng đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Quá trình theo dõi tổ công tác nhận định các đối tượng chuẩn bị đi giao hàng cho một đối tượng khác và phương án đề ra sẽ là bắt quả tang khi các đối tượng giao dịch, đồng thời bắt giữ, không chế các đối tượng khác ngoài xe.

Quá trình di chuyển, đến 19 giờ cùng ngày, khi đến nhà trọ Hoàng Mến (Đường NK9, KP.3A, P.Thới Hòa) thì Thảo cầm túi màu vàng nhanh chóng bước vào khu trọ. 

Ngay lúc này các tổ công tác đã áp sát, khóa chặt các xe và bắt giữ thành công các đối tượng cùng tang vật.

Việc khám xét nơi ở của các đối tượng cũng được tiến hành ngay sau đó và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục truy xét mở rộng, điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đôi nam nữ dùng súng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang