Bắt nhóm đòi nợ thuê ăn chia 50/50

Thứ Ba, 11/02/2020 19:02

|

(CAO) Bốn thanh niên được thuê đi đòi nợ, nếu đòi được sẽ ăn chia 50:50 với chủ nơ. Thay vì đòi nợ, 4 thanh niên này xông vào nhà con nợ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT công an TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Bá Duy (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lý Văn Quyền (23 tuổi, quê Gia Lai), Đào Văn Cốp (28 tuổi) và Cao Tiến Đại (28 tuổi, cùng quê Nghệ An) để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2019 anh C.K.V (33 tuổi) có cho anh H.V.S (44 tuổi, cùng ngụ tại P.Long Bình, thành phố Biên Hòa) mượn số tiền 30 triệu đồng với thỏa thuận sẽ trả lại trong vòng một tháng, nhưng sau khi mượn tiền anh S đã bỏ trốn và không trả tiền cho anh V.

Cốp và Duy tại cơ quan công an. Ảnh - Công an Đồng Nai.

Ngày 22/01/2020, anh V có nhờ bạn là Phạm Bá Duy đi đòi tiền và thỏa thuận nếu đòi được sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50:50.

Duy rủ thêm các đối tượng gồm Lý Văn Quyền, Đào Văn Cốp, Cao Tiến Đại đều tạm trú trên địa bàn thành phố Biên Hòa cùng đi đòi nợ và hứa hẹn sẽ chia tiền cho nhau.

Duy cùng đồng bọn đến nhà anh S nhưng anh S không có ở nhà mà chỉ có vợ là chị T.T.T.Đ (44 tuổi) ở nhà.

Các đối tượng đã dùng búa, tuýp sắt phá khóa cổng vào bên trong nhà và phá hỏng một camera đồng thời dắt một xe máy hiệu Yamaha - Sirius BS: 60F1- 942.84 của chị Đ ra ngoài.

Quyền và Đạt tại cơ quan công an. Ảnh - Công an Đồng Nai.

Khi chị Đ giữ xe lại đã bị các đối tượng khống chế giữ tay, đẩy ra để đồng bọn lấy xe đi.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng Công an P. Long Bình đã tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 10/02/2020, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Duy, Quyền, Cốp và Đại về hành vi cướp tài sản, thu giữ tang vật là chiếc xe máy BS: 60F1- 942.84 trả lại cho chị Đ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang