Công an quận Tân Bình khám phá nhanh 2 vụ trọng án

Thứ Tư, 21/10/2020 10:42  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), từ ngày 29-9-2020 đến nay, thượng tá Nguyễn Thành Lợi (Trưởng CAQ Tân Bình) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Công an 17 phường và các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn.

Đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu tham dự đại hội thông qua sân bay Tân Sơn Nhất. Một trong những mục tiêu trọng tâm mà CAQ Tân Bình hướng tới là nâng cao hiệu quả điều tra, truy xét các vụ trọng án được dư luận đặc biệt quan tâm.

TÓM KẺ ĐỐN MẠT

Mới đây, ngày 19-10, Đội CSHS CAQ Tân Bình tiếp nhận vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công viên Hoàng Văn Thụ (P2Q.Tân Bình), do Võ Hoàn Phi (SN 2001, ngụ xã Ninh Hòa, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) gây ra.

Khoảng đầu tháng 8-2020, Phi vào mạng xã hội Telegram tham gia một nhóm "chat", thấy trong nhóm này có đăng một số hình ảnh, clip khiêu dâm của em U. (vị thành niên, ngụ P10Q.Tân Bình), kèm đường link đến trang Facebook cá nhân của U. Ngày 7-9, Phi lưu hình ảnh và clip trên về điện thoại của mình, rồi tạo tài khoản Facebook "Uyên Bùi". Gã bắt đầu nhắn tin cho U., bảo mình có hình và clip khiêu dâm của em này, nhưng không có ý định đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, khoảng 10 ngày sau, Phi nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của U. bằng cách bảo cô bé đi mua điện thoại hiệu Vsmart live 4 rồi gửi qua đường bưu điện cho mình, đổi lại y sẽ xóa tất cả hình ảnh và clip khiêu dâm của U. Nếu không làm theo, Phi sẽ gửi tất cả hình ảnh và clip đó cho bạn của U. xem.

Võ Hoàn Phi

Do lo sợ, U. đi mua điện thoại gửi cho Phi đến địa chỉ số 350 Hùng Vương (TT.Vạn Giã, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa), tên người nhận là Nguyễn Trúc Vân, số điện thoại là 0563116831 (địa chỉ này Phi xem trên Google Maps, cách nhà khoảng 30 - 40km, tên người nhận do y bịa đặt ra, số điện thoại là của Phi). U. đồng ý và nói rằng khoảng vài ngày sau sẽ chuyển điện thoại cho Phi.

Đến ngày 24-9, Phi tiếp tục nhắn tin cho U., gửi kèm 1 tấm ảnh "nhạy cảm" của nạn nhân và dò hỏi đã gửi điện thoại cho mình chưa thì U nói: "Đã gửi rồi". Khoảng 1 tuần sau, Phi vẫn chưa nhận được cuộc gọi của bưu điện báo đến nhận hàng nên nhắn tin hỏi U. Sau đó, Phi phát hiện cô bé vẫn chưa gửi điện thoại. Lúc này, U. nói chiếc điện thoại trị giá khoảng 3,4 triệu đồng nên đề nghị cho gửi tiền mặt. Phi đồng ý, bảo gửi tiền đến địa chỉ số 83 Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), tên người nhận là Hồ Văn Trung, số điện thoại là 0563116831 (tên Trung là tên giả, còn địa chỉ trên gần nhà Phi).

Khoảng một tuần nữ, Phi vẫn chưa nhận được tiền. Gã gọi điện, bảo tăng "giá” lên 4 triệu đồng. Y chờ khoảng 4 - 5 ngày mà vẫn chưa nhận được tiền, nhắn tin hỏi thì U. trả lời là không biết cách gửi tiền qua bưu điện, đồng thời yêu cầu trực tiếp đến gặp để giao tiền. Lúc này, Phi đồng ý, nhưng "hét giá” lên 6,5 triệu đồng. Gã hẹn gặp nạn nhân vào ngày 18-10 tại đường Cống Quỳnh (Q1) và "chốt giá” 7 triệu đồng để đổi lại việc sẽ xóa ảnh, clip khiêu dâm.

Khoảng 21 giờ ngày 17-10, Phi đón xe khách từ Nha Trang, đến công viên Hoàng Văn Thụ (P2Q.Tân Bình) lúc 15 giờ 45 hôm sau. Nạn nhân đi cùng người bạn tên P.T.T.T (SN 1994, ngụ P8Q.Tân Bình). Khi gặp mặt, Phi mở hình ảnh và clip của U., còn cô bé đưa 7 triệu đồng cho gã. Đối tượng kiểm tra rồi bỏ tiền vào túi quần thì bị lực lượng CSHS CAQ Tân Bình ập tới bắt quả tang.

Qua điều tra, U. khai hình ảnh khiêu dâm là do cô bé tự cắt hình cô gái khác rồi ghép mặt của mình vào, chứ không phải là hình ảnh thật. Do lo sợ bị Phi gửi những hình ảnh này cho bạn bè mình nên U. mới đồng ý gửi điện thoại, tiền để Phi xóa các hình ảnh và clip trên.

BẮT NHANH 2 TÊN CƯỚP GIẬT

Thêm một vụ trọng án được CAQ Tân Bình khám phá nhanh là vụ chị Trương Kim Anh bị 2 đối tượng cướp giật tài sản lúc 6 giờ 10 ngày 1-10 vừa qua. Chị đang lái xe máy từ nhà đến cổng sau Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (số 649 Hoàng Văn Thụ, P4Q.Tân Bình) thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy ép sát cướp giật chiếc túi chị đang đeo trên vai, rồi tăng ga bỏ chạy hề hướng đường Hoàng Sa - Trường Sa. Nạn nhân tri hô, nhưng không ai đuổi kịp bọn cướp giật. Sau đó, chị Kim Anh đến CAP4 (Q.Tân Bình) trình báo vụ việc.

Cơ quan công an xác định tài sản của chị Kim Anh bị cướp giật là chiếc túi xách chứa: 63 triệu đồng, 1 vòng đeo tay gần 2,5 chỉ vàng 18K, 1 dây chuyền 2 chỉ vàng 18K, 1 mặt dây chuyền bằng đá, 3 nhẫn đính đá (tổng cộng hơn 4,3 chỉ vàng 18K), 1 thẻ căn cước công dân, 2 thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe máy.

Trần Gia Khanh và Lê Hữu Hải

Qua truy xét, Đội CSHS CAQ Tân Bình xác định 2 đối tượng nghi vấn là Trần Gia Khanh (SN 1994, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), Lê Hữu Hải (SN 1987, ngụ P13Q11) và đưa cả hai về trụ sở làm việc. Khanh khai nhận, khoảng 4 giờ ngày 1-10, y gọi điện rủ Hải đi cướp giật tài sản. Thấy chị Kim Anh đang chạy xe Vision, vai đeo túi xách, chúng ra tay cướp giật.

Sau khi tẩu thoát, cả hai lục lấy hết tiền, vàng rồi vứt túi xách lại ven đường. Hải được Khanh chia 10 triệu đồng từ tổng số tiền vừa cướp giật. Khanh đem một số vàng bán cho tiệm vàng Kim Hoàng Mỹ trên đường Lê Văn Qưới (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) được 25 triệu đồng, chia cho Hải phân nửa.

Khám xét nơi ở của Khanh, CAQ Tân Bình thu giữ: 2 nhẫn vàng đính đá, 53,5 triệu đồng, 1 dao bấm, 1 côn nhị khúc bằng kim loại, 2 bình xịt hơi cay, 1 túi xách... Được biết, Khanh có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cướp giật tài sản. Hải có 2 tiền án về tội liên quan đến ma túy và cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang