Khám phá nhanh nhóm trộm cắp xe máy ở Sài Gòn

Thứ Ba, 21/04/2020 16:28  | Minh Thư

|

(CATP) Ngày 20-4, công an quận 4 đã kết thúc điều tra vụ trộm hàng loạt xe máy của nhóm chuyên "ăn bay" trên địa bàn. Lần theo dấu vết của các đối tượng, cơ quan điều tra công an quận 4 phát hiện ra đây là nhóm trộm chuyên lợi dụng sơ hở của người dân để lấy trộm ĐTDĐ, xe gắn máy... Chỉ trong gần 2 tháng, chúng đã lấy trộm hàng loạt xe máy và ĐTDĐ.

Ngày 12-4, lực lượng tuần tra phối hợp 363 của Công an quận 4 phát hiện Đào Ngọc Loan (SN 1993, ngụ Tôn Đản P10Q4) và Lâm Chí Tâm (SN 1994, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) đang đẩy xe Vision màu đen BS: 59G2-562.16 và xe Wave màu đen BS: 71K- 9851 có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiến hành kiểm tra. Qua xác minh nhanh, phát hiện xe Wave màu đen BS: 71K-9851 là tang vậy trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn quận 8 trước đó.

Các đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Loan và Tâm trình bày đã mua xe trên của Nguyễn Hữu Đức (SN 2001, ngụ đường Vĩnh Hội P4Q4). Từ nguồn tin thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng công an quận 4 đã phát hiện Đức cùng một số đối tượng đang tụ tập tại nhà số 266/21 Tôn Đản P8Q4 nên tiến hành kiểm tra, đưa Đức và 5 đối tượng có mặt nghi vấn về làm rõ, tạm giữ 8 đoản và các đồ vật, tài sản có liên quan. Qua đấu tranh, Đức khai nhận cùng đồng bọn trộm 4 xe gắn máy trên địa bàn quận 8, trong đó có xe Wave màu đen BS: 71K-9851.

Tiếp tục đấu tranh, Đào Ngọc Loan khai nhận vào khảng 2 giờ 45 ngày 29-2, Loan cùng Trần Thanh Liêm (SN 1993, hộ khẩu tại đường Tôn Thất Thuyết P15Q4, hiện không nơi cư trú nhất định) phát hiện xe gắn máy loại Wave màu đỏ đen bạc BS: 59C2-692.13 để trước nhà số 83/34 Hoàng Diệu P12Q4 không người trông coi nên đã lấy trộm. Công an quận 4 trập trung truy xét, đến 5 giờ 30 ngày 13-4, bắt giữ được Liêm khi y đang điều khiển xe Sirius BS: 59C1-702.37 trên địa bàn quận 4. Khám xét nhanh, thu giữ trong người Liêm 4 ĐTDĐ, trong đó có 3 ĐTDĐ Liêm khai nhận vừa lấy trộm tại nhà số 333 KP1 đường Nguyễn Hữu Thọ (P. Tân Phong Q7).

Các đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, Liêm thừa nhận hành vi cùng Loan trộm cắp xe Wave màu đỏ đen bạc BS: 59C2-692.13 như đã nêu trên. Tiếp tục điều tra mở rộng án, Liêm khai nhận, ngày 26-2 đã trộm cắp xe Sirius màu đen đỏ BS: 59Z1-296.47 tại trước nhà số 170/21/10 Bến Vân Đồn P6Q4 (Công an quận 4 đã thu hồi xe).

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Ngọc Loan và Trần Thanh Liêm về hành vi "trộm cắp tài sản" để điều tra xử lý theo qui định của pháp luật. Bàn giao Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật cho Công an quận 8 xử lý theo thẩm quyền. Riêng các đối tượng còn lại, qua test ma túy và xác minh có 3 đối tượng nghiện ma túy đá, không có nơi cư trú nhất định nên Công an quận 4 đã xử lý hành chính.

Công cụ gây án

Trươc đó vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4-4, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự công an quận 4 phối hợp cùng công an quận thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Halim màu xanh BS: 93T1-8312 có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản. Khi đến trước số 950 Đoàn Văn Bơ P18Q4, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện một ví màu đen để ở trên yên xe dưới đùi của nam thanh niên ngồi sau. Kiểm tra thanh niên điều khiển xe, bên trong lưng quần phía sau có một gậy 3 khúc, bên trong cốp xe có một dao xếp. Tổ tuần tra tiến hành đưa cả hai đối tượng trên về trụ sở công an P18Q4 để xác minh làm rõ. Tại công an phường, cả hai khai tên là Nguyễn Đức Thắng (tự Tý, SN 1997, ngụ Tôn Thất Thuyết P1Q4) có 1 tiền sự là đối tượng cầm lái và Nguyễn Hữu Đức (SN 2001, ngụ Vĩnh Hội P4Q4) có 2 tiền sự, cả hai đều nghiện ma túy đá.

Phương tiện gây án

Công an quận 4 cảnh báo người dân, hiện nay lợi dụng dịch bệnh, các đối tượng bất hảo thường xuyên theo dõi, lợi dụng sự mất cảnh giác của gia chủ để ra tay trộm cắp tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không ra đường vào đêm khuya, vắng người. Không đeo trang sức, tài sản quý giá khi ra đường. Cẩn trọng trong việc cửa nẻo, nhất là đối với những gia đình neo người. Được biết, hiện công an quận 4 đã xây dựng nhiều kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an 15 phường tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, giữ bình yên cho cuộc sống của người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang