Khởi tố người đàn ông "quậy tưng" bệnh viện mùa dịch

Thứ Ba, 21/04/2020 11:15

|

(CAO) Sáng 21-4, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, HKTT quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh; tạm trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 2, TP.Đà Lạt) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Quyết định này được Cơ quan CSĐT Công an Đà Lạt ký ngày 20-4, sáng nay (21-4) Viện KSND TP.Đà Lạt phê chuẩn, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Hùng cùng vợ về nhà tại TP.Hồ Chí Minh từ mấy ngày trước đó, Cơ quan điều tra chưa tống đạt quyết định đến bị can.

Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Lạt

Trung tá Hồ Hải Dương - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt, cho biết, chiều 20 và sáng 21-4, điều tra viên thụ lý vụ án đã liên lạc với bị can Hùng, ông Hùng cam kết trong hôm nay 21-4 sẽ có mặt tại TP.Đà Lạt để nhận tống đạt quyết định khởi tố, hợp tác với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Như CAO đã thông tin, ông Nguyễn Văn Hùng là người có hành vi chống đối kê khai y tế, đo thân nhiệt khi cùng vợ là bà Vũ Thị A. (đi cùng 2 người khác trên chiếc xe ô tô 7 chỗ) đến khám thai sản tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt, vào sáng 9-4.

Tại đây, bảo vệ bệnh viện này nhắc nhở, yêu cầu chấp hành kiểm tra y tế, ông Hùng đã có hành vi chửi bới, xúc phạm, đe doạ bảo vệ, y bác sĩ; thậm chí còn đấm vào mặt bảo vệ Nguyễn Anh Tú (SN 1985) .

Phía Bệnh viện Hoàn Mỹ có văn bản báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Lâm Đồng về vụ việc trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, theo phản ánh từ BV Hoàn Mỹ, thái độ, hành vi chống đối, xúc phạm, đánh bảo vệ, cán bộ BV của ông Hùng gây bức xúc, làm mất tinh thần với đội ngũ cán bộ, nhân viên BV trong việc khám, chữa bệnh và phòng chống dịch; đe doạ sức khoẻ, tính mạng của những người đang thực hiện nghiêm Chỉ thị phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ.

Cổng vào Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt, hiện trường chính xảy ra vụ việc

Công an TP.Đà Lạt đã vào cuộc làm rõ vụ việc, nhiều lần trở lại hiện trường, gặp gỡ, đối chiếu lời khai của người biết việc, liên quan, nhân chứng khách quan...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, đánh giá, vụ án đơn giản, kế hoạch ban đầu là xử lý "gói gọn", khởi tố - truy tố - xét xử. Tuy nhiên, lời khai hai bên mâu thuẫn; nghi can Hùng có HKTT tại TP. Hồ Chí Minh, việc xác minh lai lịch, lấy lời khai; củng cố chứng cứ mất nhiều thời gian, không theo kế hoạch được (camera tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có hình, không có tiếng nên cần làm rõ mâu thuẫn xuất phát từ đâu - PV). Vụ án này chưa có tiền lệ ở địa phương nên Cơ quan điều tra phải điều tra, xem xét một cách thận trọng.

Trung tá Hồ Hải Dương - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt cho biết, chính vì lời khai các bên mâu thuẫn nên phải tìm, gặp, lấy lời khai nhân chứng; kết hợp củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ khác thu thập được để làm rõ hành vi của Nguyễn Xuân Hùng.

Nguyễn Văn Hùng và vợ gây ồn ào tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt sáng ngày 9-4-2020. Ảnh cắt từ camera trích xuất tại Bệnh viện Hoàn Mỹ

Theo phân tích từ Cơ quan điều tra, BV Hoàn Mỹ là bệnh viện tư nhân, bình thường thì không xử lý ông Hùng về tội danh này được mà phải xem xét bằng tội danh khác.

Nhưng do cả nước đang trong đợt dịch, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-BYT của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, BV Hoàn Mỹ được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Lâm Đồng giao là một trong gần 20 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ sàng lọc, phân luồng y tế, thu dung, điều trị những trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Do đó, các y bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện này đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đang thực thi nhiệm vụ được phân công cụ thể vì sức khoẻ, an toàn cộng đồng. Người nào có hành vi chống đối, cản trở các hoạt động này bị xem là vi phạm pháp luật.

Cập nhật

Lúc 17h ngày 21-4, Nguyễn Văn Hùng cùng vợ đến Công an TP.Đà Lạt trình diện, nhận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bà Vũ Thị A. cho biết, cả hai từ TP.Hồ Chí Minh vừa về đến Đà Lạt, ra trình diện ngay, chấp hành theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Điều tra viên thụ lý vụ án tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho bị can Hùng

Vợ chồng bị can Hùng bày tỏ, cho rằng do bức xúc vì bảo vệ Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ bắt họ kê khai y tế, đo thân nhiệt đến 2 lần trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ họ rời đi, sau đó quay lại lấy kết quả xét nghiệm, khiến ông không kìm chế được hành vi.

Ông Nguyễn Văn Hùng cùng vợ là bà Vũ Thị A (SN 1976) là chủ khu du lịch Vườn thượng uyển bay không phép hoành tráng trên đường đèo Mimosa, phường 10, TP.Đà Lạt. Đây là công trình du lịch không phép nổi cộm thời gian gần đây với tổng diện tích sai phạm hơn 3.500 m2.

Ngày 19-3, UBND TP.Đà Lạt đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với phần sai phạm tại công trình này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt dịch Covid-19 nên việc cưỡng chế đang tạm hoãn.

Trước đó, ngày 16-3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật về khu du lịch này, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1-5.

Bình luận (0)

Lên đầu trang