Bắt nóng tài xế taxi nghiện ma túy, tàng trữ "hàng đá"

Thứ Ba, 21/04/2020 13:52

|

(CATP) Đang chạy xe taixi trên đường Lý Nam Đế sáng nay, 21-4, Nguyễn Văn Mạnh (26 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang; tạm trú phường 2, TP. Đà Lạt) bị các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP.Đà Lạt, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra và phát hiện hành vi sử dụng, tàng trữ chất ma tuý.

Thông tin được biết, khoảng 8h40 phút ngày 21-4, tại ngã ba đường Lý Nam Đế - Nguyễn Công Trứ (phường 8, TP.Đà Lạt), Đội CSĐT tội phạm ma tuý Công an TP.Đà Lạt phối hợp, Đội CSGT, Công an phường 8 áp dụng lệnh khám xét người và phương tiện khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh.

Lực lượng chức năng bắt quả tang tài xế Nguyễn Văn Mạnh sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý sáng nay

Kiểm tra nhanh trên xe taxi 4 chỗ, lực lượng chức năng phát hiện ít nhất 13 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng bên trong nghi ma tuý đá, ngoài ra trên xe còn nhiều bịch ni lông và một số dụng cụ để hút ma tuý.

Bước đầu Mạnh khai sử dụng ma tuý được 2 năm nay và mới làm tài xế xe taxi được 4 tháng.

Hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tạm giữ đối tượng trên, tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

*Cùng ngày, Trung tá Đỗ Ngọc Hoà - Trưởng Công an phường 1 - TP.Đà Lạt, cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi buôn bán chất ma tuý và 3 đối tượng khác sử dụng, tàng trữ chất ma tuý tại một cơ sở lưu trú trên đường Phan Bội Châu.

Thông tin được biết, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 10h sáng nay, lực lượng Công an phường 1 kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở lưu trú N.M (đường Phan Bội Châu) phát hiện Nguyễn Thái Bảo Huy (21 tuổi) đang có hành vi bán một bịch ni lông nghi ma tuý đá cho 1 đối tượng chưa xác định danh tính.

3 đối tượng bị bắt quả tang chuẩn bị sử dụng ma tuý trong phòng khách sạn trên đường Phan Bội Châu, phường 1 - Đà Lạt

Kiểm tra cơ sở lưu trú, Công an phường 1 bắt quả tang 3 khách tại một phòng đôi đang chuẩn bị sử dụng ma tuý đá, gồm: Nguyễn Phước Toàn (23 tuổi), Kiều Nguyễn Thảo Hương (23 tuổi) và Phạm Huỳnh Thanh Phục (24 tuổi), đều thường trú tại TP.Đà Lạt.

Công an Phường 1 đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Đà Lạt tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 3 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma tuý đá, đồ dùng hút ma tuý... để xác minh, làm rõ.

Được biết cơ sở lưu trú N.M do bà Đỗ Thị Anh Thi (43 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) làm chủ, thuê lại từ một người khác để kinh doanh. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, bà Thi không có mặt tại cơ sở lưu trú nêu trên.

Cũng trong ngày, Công an phường 9 - Đà Lạt bắt 1 đối tượng bán 12 gói cần sa, đang lập hồ sơ chuyển Đội CSĐT tội phạm ma tuý xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang