Bắt tạm giam cô gái cướp 2,1 tỷ đồng của ngân hàng để mua kim cương

Thứ Ba, 20/10/2020 11:44

|

(CATP) Ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thắng (SN 1996, quê Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản.

Thắng chính là cô gái dọa nổ bom để cướp khoảng 2,1 tỷ đồng của Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng Techcombank (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) lúc 12 giờ 30 ngày 10-10-2020.

Vụ cướp táo tợn này được Công an TPHCM phá án rất nhanh, chỉ trong vòng 150 phút, mặc dù đối tượng ngụy trang rất kỹ, di chuyển qua nhiều nơi và thay đổi trang phục để trốn tránh.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 30 ngày 10-10, có một cô gái mang khẩu trang, đeo mắt kính đen, đội mũ lưỡi trai che kín mặt bước vào phòng giao dịch ngân hàng trên.

Phùng Thị Thắng khi bị bắt

Khi vừa vào trong, cô ta đặt túi xách xuống bàn, hô to "có bom", đe dọa phóng hỏa và yêu cầu nhân viên phòng giao dịch phải gom tiền bỏ vào túi xách của mình. Ả đem túi xách chứa khoảng 2,1 tỷ đồng nhanh chóng bước ra ngoài, khóa cửa ngân hàng lại, nhằm ngăn cản người truy đuổi hoặc tri hô báo động. Sau đó, đối tượng lên taxi tẩu thoát.

Thông tin về vụ cướp táo tợn được cấp báo đến Công an Q.Tân Phú và Ban giám đốc Công an TPHCM. Dưới sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Ban giám đốc Công an TPHCM, các phòng, ban nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, trong đó Công an Q.Tân Phú và Phòng Cảnh sát hình sự gấp rút triển khai quân số phối hợp điều tra. Bằng nhiều nỗ lực, đến 15 giờ cùng ngày, Công an Q.Tân Phú cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt được Thắng, thu giữ một số tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang