TPHCM: Phá nhanh 2 vụ cướp giật tài sản táo tợn

Thứ Hai, 19/10/2020 10:33  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, CAQ1 đẩy mạnh công tác tuần tra địa bàn. Chỉ trong vòng 2 ngày, đơn vị đã khám phá nhanh 2 vụ cướp giật tài sản táo tợn, bắt thủ phạm và thu hồi tang vật trả cho các du khách nước ngoài.

Công an quận 1 trao trả tài sản cho du khách

THÚC THỦ TRÊN ĐƯỜNG THÁO CHẠY

Những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, các chiến sĩ CAQ1 tăng cường trực chốt 100% quân số để giữ vững bình yên địa bàn. Trên đường làm nhiệm vụ tuần tra lúc 3 giờ ngày 17-10, tổ trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1, gồm hai đồng chí Nguyễn Quang Tuyến và Phạm Ngọc Long phát hiện thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ màu xanh, điều khiển xe Vario BS: 29F1-368.66 có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Nhìn bộ dạng và phương tiện của gã, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm nhanh chóng nhận ra "người quen" gần đây thường lai vãng đến địa bàn trung tâm thành phố để tìm cách gây án.

Phan Anh Quốc cùng phương tiện gây án và tang vật

Đúng như dự đoán, khi thấy cặp nam nữ người nước ngoài đang đi bộ trước nhà số 187 Đề Thám (P.Phạm Ngũ Lão, Q1), lập tức đối tượng vòng xe lại, bất ngờ tăng tốc áp sát, giật chiếc ví và ĐTDĐ mà nam du khách đang cầm. Nạn nhân phản xạ nhanh nên đối tượng chỉ giật được ví, còn ĐTDĐ bị rớt xuống đường. Gây án xong, tên cướp tăng ga tháo chạy hướng về đường Trần Hưng Đạo. Lúc này, đồng chí Long ở lại đưa nạn nhân đến Công an phường để trình báo sự việc, còn anh Tuyến điều khiển xe đuổi theo tên cướp táo tợn, đồng thời gọi bộ đàm về đơn vị, nhờ chi viện lực lượng hỗ trợ.

Biết bị truy đuổi, tên cướp cố tình phóng xe bạt mạng, lạng lách, đánh võng qua nhiều quyến đường, hòng tìm cách "cắt đuôi". Đến đường Trần Hưng Đạo, đồng chí Nguyễn Văn Luân (trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1) kịp thời có mặt để hỗ trợ đồng đội. Biết khó có đường lui, tên cướp quăng ví để phi tang chứng cứ.

Không để kẻ gian có cơ hội "cao chạy xa bay", các chiến sĩ cảnh sát hình sự lập tức thu giữ tang vật và tiếp tục tăng ga bám sát mục tiêu. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Đề Thám, trinh sát vượt lên, đạp ngã xe tên cướp. Hắn vẫn chưa chịu thúc thủ mà chạy bộ để thoát thân, nhưng bất thành.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai là Châu Quốc Phi (SN 1989, ngụ H.Hóc Môn). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay sau đó, CAQ1 thu hồi tang vật trả lại bị hại là anh Jang Yong Cheol (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc).

Trung tá Phạm Binh Nhất (Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1) cho biết: "Châu Quốc Phi là đối tượng hình sự, trước đây đã gây ra một số vụ cướp giật trên địa bàn. Mục tiêu hắn nhắm tới là du khách nước ngoài mang theo nhiều tài sản giá trị. Đối tượng thường gây án vào lúc nửa đêm về sáng, khi nhiều du khách đã có hơi men trong người. Do đó, anh em trinh sát rất vất vả khi theo dấu hắn. Quyết tâm bắt được tên cướp táo tợn này với đầy đủ tang chứng, vật chứng, anh em trinh sát phải âm thầm theo dõi hắn suốt đêm, kéo dài cả tuần liền".

SA LƯỚI SAU 4 GIỜ GÂY ÁN

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 ngày 16-10-2020, anh Arai Jun (SN 1977, quốc tịch Nhật Bản) đang đi bộ đến trước nhà số 27 Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q1) thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy giật chiếc ví trong túi quần sau rồi tăng ga tháo chạy. Cú giật quá nhanh và bất ngờ, khiến nạn nhân không kịp trở tay, chỉ còn cách đến cơ quan công an trình báo. Nạn nhân khai trong ví hiệu Poster (trị giá 7 triệu đồng) có 4 thẻ ngân hàng, 1 nhẫn cưới (trị giá 900USD), 5.000 yên, 14 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Châu Quốc Phi cùng phương tiện gây án và tang vật

Tiếp nhận tin báo, CAP Bến Nghé kết hợp cùng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 khẩn trương truy xét. Qua xác minh, tại thời điểm xảy ra vụ cướp giật, có một số người dân chứng kiến và cho biết, tên cướp ngoài 20 tuổi, dáng người gầy... Trích xuất camera an ninh tại khu vực hiện trường ghi nhận đối tượng lái xe Wave màu trắng, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu xanh, đeo khẩu trang.

Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 nhanh chóng xác định kẻ gây án là Phan Anh Quốc (SN 1993, ngụ Q4). Khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, tổ trinh sát phối hợp với Đội CSĐTTP về TTXH CAQ4 bắt giữ Quốc khi đang ngồi trước nhà của y trong hẻm 243 Hoàng Diệu (P4Q4).

Qua đấu tranh, Quốc thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của nam du khách người Nhật. Khám xét người đối tượng, công an thu giữ chiếc ví hiệu Poster của nạn nhân, trong có 3.000 yên, nhẫn cưới, 4,5 triệu đồng đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh Arai. Số tiền còn lại Quốc khai đã tiêu xài hết. Khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ chiếc xe máy cùng bộ trang phục mà gã mặc khi gây án.

Do cả 2 vụ việc nạn nhân đều là người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ, ngày 17-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 bàn giao cả 2 vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang