Kẻ chuyên trộm xe máy của công nhân ở Đồng Nai sa lưới

Thứ Bảy, 17/10/2020 11:00  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Bước đầu điều tra và khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an nhận định tên trộm này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở Nhơn Trạch và các vùng lân cận.

Đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra là Phan Văn Leo (ảnh, SN 1987, HKTT: ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; chỗ ở hiện nay: ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch). Trước đó, rạng sáng 14-10, Leo đến phòng trọ của anh Cao Thanh Mạnh (SN 1992, quê tỉnh Quảng Nam) và Lê Văn Chưa (SN 1993, quê tỉnh Bình Định) thuê trọ tại ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, rình rập trộm cắp tài sản.

Phát hiện cửa cổng khu nhà trọ không khóa, Leo đột nhập vào bên trong thấy xe máy hiệu Yamaha Sirius, BS: 92H1-186.38 của anh Mạnh và 1 xe nhãn hiệu Vision, BS: 79N2-244.35 của anh Chưa. Kiểm tra thấy cả 2 xe không khóa cổ, Leo liền dắt trộm xe 92H1-186.38 đẩy bộ ra ngoài rồi đem giấu tại khu vực chợ tự phát, gần cây xăng Ngọc Sơn A (thuộc ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân). Sau đó, Leo tiếp tục quay lại lấy trộm luôn chiếc xe 79N2-244.35 đem ra giấu cùng chỗ với chiếc xe trước đó.

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, hai anh Mạnh và Chưa thức dậy phát hiện bị mất trộm xe nên đã đến Công an xã Long Tân trình báo sự việc. Công an xã đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành điều tra truy xét. Đến 9 giờ 45 cùng ngày, Leo lần lượt dẫn 2 xe máy vừa lấy trộm đến một tiệm sửa xe ở ấp Vĩnh Tuy để thuê thợ mở ổ khóa, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Cùng lúc này, Công an xã Long Tân nhận được tin báo của người dân về việc nghi vấn có kẻ gian đang thuê thợ mở ổ khóa xe vừa trộm cắp. Công an xã nhanh chóng đến và kịp thời đưa Leo cùng tang vật về trụ sở công an để làm rõ. Qua điều tra, Leo đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau đó, Công an xã Long Tân lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Văn Leo tại phòng trọ ở ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Attila màu trắng, BS: 54Z1-3743; 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, BS: 62H5-3471 và 1 biển số 70F8-4857. Qua làm việc, ban đầu Leo khai nhận chiếc xe Attila là do Leo trộm tại ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch vào ngày 29-9-2020, nhưng chưa tìm ra được người mua để bán.

Nhận định đối tượng này đã từng gây ra nhiều vụ trộm khác, thông qua Báo CATP, Công an huyện Nhơn Trạch kêu gọi những ai từng là bị hại của Leo hãy nhanh chóng đến Đội điều tra tổng hợp để cung cấp thông tin cần thiết, xác định chủ sở hữu các phương tiện mà công an tạm giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang