Khi kẻ cướp là con nghiện ma túy

Thứ Tư, 08/07/2020 09:46

|

(CATP) Ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Tân Bình ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp phạm tội quả tang đối với Lê Cường (SN 1991, ngụ Q.Tân Bình) để xử lý về hành vi "cướp giật tài sản". Đối tượng phạm tội và có ý định tẩu thoát rất quyết liệt nhưng bị công an phường đang tuần tra phối hợp với người dân bắt giữ khi vừa gây án.

Đường Phạm Văn Bạch được nâng cấp mở rộng gần hoàn tất nên khá rộng và thoáng, thuận tiện cho các phương tiện và người dân đi lại. Khoảng 18 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1964, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy đến trước số 633 Phạm Văn Bạch (P15, Q.Tân Bình) thì bất ngờ bị Cường chạy xe Yamaha Sirius kè sát giật sợi dây chuyền (trị giá hơn 19 triệu đồng) rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân kịp đuổi theo, nắm được cổ áo Cường. Quyết liệt tẩu thoát, Cường kéo lê bà Hương theo xe khoảng 10m thì bị ngã.

Nghe tri hô, tổ tuần tra CAP15 Q.Tân Bình đang làm nhiệm vụ gần đó khẩn trương đến hiện trường. Cùng thời điểm này, người dân cũng kịp xuất hiện hỗ trợ công an khóa tay tên cướp. Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận hành vi giật dây chuyền vàng của bà Hương. Lời khai của đối tượng trùng khớp với hình ảnh thu được từ dữ liệu camera an ninh trong khu vực.

Qua xác minh nhanh tại Phòng quản lý hồ sơ của CATPHCM, Cường có 1 tiền án về "cướp giật tài sản", dương tính với chất ma túy. Sợi dây chuyền vàng Cường cướp giật bất thành đã được công an phường trao trả cho bà Hương.

Công an quận 6 cũng vừa bắt một tên cướp dương tính với ma túy, đó là Lê Ngọc Dũng (SN 1990, ngụ Q6). Sáng sớm 3-7, Dũng đi xe Nouvo đến đường Hậu Giang (P5Q6), thấy chị Trần Thị Thanh Hiền (SN 1999, ngụ Q6) chạy xe máy có cầm ĐTDĐ iPhone XS Max màu vàng liền điều khiển phương tiện áp sát giật. Phản xạ nhanh nên chị Hiền nắm được cổ áo của Dũng kéo lại. Đối tượng đã đạp nạn nhân ngã xuống đường để mở lối tháo chạy.

Nhận tin báo có vụ cướp giật manh động, Ban chỉ huy CAQ6 chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an phường khẩn trương điều tra, bắt kẻ gây án. Nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu và xác minh nghi can nên chỉ hơn một giờ sau, Dũng bị lực lượng CAQ6 bắt tại nhà ở một chung cư ở P10Q6.

Camera ghi hình hai tên cướp ở Q2 bị Hình sự đặc nhiệm cùng CAQ2 phối hợp bắt giữ

Đấu tranh khai thác, Dũng thừa nhận hành vi "cướp giật tài sản" và khai sau khi giật được điện thoại của chị Hiền, y liên lạc với một thanh niên hẹn đến đường Phan Văn Khỏe (P5Q6) bán với giá 1 triệu đồng. Giao dịch xong, Dũng ung dung về nhà, nào ngờ bị công an sớm điều tra ra và bắt giữ. Kết quả kiểm tra cho thấy, Dũng dương tính với ma túy.

Ngồi trên xe máy đậu trước siêu thị Co.opMart Hóc Môn, anh Hồ Minh Trí (SN 2000, quê Tiền Giang) lấy điện thoại ra sử dụng lúc 20 giờ ngày 4-7. Lợi dụng sơ hở, Võ Thùy Xuân Lợi (SN 1995, ngụ Q.Gò Vấp) liền cầm lái xe Winner áp sát giật rồi tăng tốc bỏ chạy.

Bất bình trước hành vi càn quấy, anh Trí cùng bạn là Lê Nguyễn Tường Vy (SN 1999, ngụ H.Hóc Môn) đuổi theo đối tượng qua nhiều tuyến đường từ Hóc Môn xuống Q.Tân Bình rồi Q.Tân Phú. Đến ngã ba Trường Chinh - Tây Thạnh, anh Trí thấy lực lượng CSGT Q.Tân Bình đang làm nhiệm vụ nên kêu cứ. Đuổi theo một đoạn đường, CSGT Q.Tân Bình bắt được Lợi. Đối tượng được bàn giao cho CAH Hóc Môn xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Hai đối tượng điều khiển xe máy lao lên vỉa hè cướp ĐTDĐ của một một thanh niên giữa phố đông người. Nạn nhân giằng lại ĐT nên bị kéo theo xe. Cuộc giằng co quyết liệt giữa hai bên không ai muốn từ bỏ, làm tên cầm lái đâm vào gốc cây và ngã xe. Thấy đồng bọn vẫn đang giằng co chiếc ĐT với người thanh niên, gã cầm lái liền lao vào phụ giúp. Vài người dân vác ghế ra đánh đuổi, hỗ trợ nạn nhân nhưng bị nhóm cướp hù dọa nên không ai dám tiếp cận. Sau đó, 2 tên cướp dựng xe lên bỏ chạy. Vụ cướp táo tợn này diễn ra tại Q2, được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra truy xét, cuối tháng 6-2020. Đội cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm Phòng CSHS phối hợp cùng CAQ2 đã bắt hai tên cướp sau 2 tuần gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang