Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây làm giả ‘bằng lái’ tàu bán cho ngư dân

Thứ Ba, 28/12/2021 18:13

|

(CAO) Nguyễn Tấn Hải (quê Quảng Ngãi) câu kết với hàng chục đối tượng tại Bình Định làm giả chứng chỉ phục vụ việc điều khiển tàu cá bắt hải sản rồi bán cho ngư dân.

Ngày 28-12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc một số đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 1 bị can.

Theo điều tra, Nguyễn Tấn Hải (SN 1968; ngụ TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ mưu, đã câu kết, móc nối với hàng chục đối tượng ở các địa bàn ven biển của P.Tam Quan Bắc, xã Hoài Hải (TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để làm giả giấy tờ, chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương tiện hành nghề đánh bắt hải sản rồi bán cho ngư dân với giá từ 2 - 5 triệu đồng/chứng chỉ.

Sau khi khởi tố bị can đối với 16 đối tượng theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, Cơ quan ANĐT bắt tạm giam 5 đối tượng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 bị can.

Trong đó, Nguyễn Tấn Hải đang bị bệnh tai biến, ảnh hưởng sức khỏe nên được tại ngoại. Cơ quan ANĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang