Vụ bé gái bị giết, giấu xác dưới chậu kiểng: Không có dấu hiệu bị xâm hại

Thứ Tư, 08/08/2018 17:31  | Lê Long

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang cũng cố hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án bé gái bị sát hại. Hiện nghi can đang bị tạm giữ hình sự.

Như tin đã đưa, ngày 7-8, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt khẩn cấp Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra hành vi giết người.

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 6-7, bà Lê Thị Hồng Duyên đi làm về không thấy con gái mình là cháu Nguyễn Lê Cang Đài (10 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) ở nhà nên tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường xưởng đúc chậu kiểng - nơi phát hiện thi thể bé gái

Trong lúc bà Duyên tìm kiếm, một bạn của bé Đài cho biết, có thấy ông Cường cho bé Đài 5.000 đồng rồi rủ về chỗ làm chậu kiểng của ông ta chơi. Đến 19 giờ 45 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bé Đài giấu dưới một chậu kiểng lớn nơi ông Cường làm việc. Khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết đâm trên người.

Tại Cơ quan điều tra, nghi can Phan Minh Cường khai, khi lật chậu kiểng lớn có đường kính trên 1 mét, bất ngờ chậu kiểng đè lên người bé Đài làm nạn nhân trợn mắt ngược nên nghi phạm đã dùng kéo đâm bé cho đến chết rồi lật úp chậu kiểng giấu xác bên trong.

Gia đình nạn nhân làm đám tang cho cháu

Khi phát hiện thi thể, nạn nhân còn mặc nguyên quần áo, không có dấu hiệu bị xâm hại. Tại hiện trường Công an thu giữ 1 cây kéo có dính máu. Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, cha là ông Nguyễn Sự (51 tuổi) bị bệnh phổi lâu năm, mẹ là Lê Thị Hồng Duyên làm thuê nuôi chồng và hai con (anh trai bé Đài 14 tuổi, đã nghỉ học).

Chính quyền địa phương và bà con làng xóm đã đến chung tay lo hậu sự cho bé Lê Nguyễn Cang Đài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang