Kẻ có 4 tiền án trộm xe để… phục vụ sở thích

Thứ Ba, 20/11/2018 10:36  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi ra tù đối tượng tiếp tục hành nghề cũ. Đối tượng khai nhận, trộm xe vì để… phục vụ sở thích.

Ngày 20-11, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tiến (31 tuổi, ngụ TT.Tràm Chim, huyện Tam Nông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tiến tại công an.

Trước đó, ngày 7-11, lợi dụng sơ hở trong lúc vận chuyển hàng hóa, Tiến đã lấy trộm xe gắn máy Exciter của Trần Anh Tuấn (ngụ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) đậu ở bến xe khách.

Khi phát hiện mất xe, anh Tuấn liền trình báo công an và mở điện thoại dò tìm tín hiệu định vị GPS được gắn trên xe. Lúc này, thấy xe đang lưu thông trên đường theo hướng thị xã Hồng Ngự đi huyện Tháp Mười, nên Tuấn cùng với lực lượng công an tiến hành truy đuổi.

Khi đến địa phận ấp 2A (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười), công an bắt quả tang Tiến đang lái xe tang vật trộm được. Kiểm tra trên người Tiến thu giữ một số vật dụng dùng để trộm cắp như: chìa khóa đa năng, kềm, vít…

Qua làm việc, Tiến khai nhận trộm xe là để phục vụ sở thích cá nhân. Được biết đối tượng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang