Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người để đòi nợ

Thứ Ba, 14/06/2022 22:55

|

(CAO) Ngày 14-6-2022, Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng có hành vi bắt người trái pháp luật và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi có liên quan trong vụ án.

5 đối tượng bắt người trái pháp luật tại Công an huyện Tân Biên

Do có mối quan hệ bạn bè nên vào tháng 4-2021, Trần Minh Nhân (SN 1981, ngụ phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã cho Châu Thanh Quang (SN 1982, ngụ cùng phường Chánh Phú Hòa) vay số tiền 200 triệu đồng trong thời gian 3 tháng với lãi suất 5%/tháng để trả nợ ngân hàng.

Tuy nhiên khi đến hạn, Quang không trả tiền như đã hứa mà còn lẩn tránh, bỏ về quê vợ ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, Nhân phát hiện nơi Quang lẩn trốn nên đã rủ Cao Văn Hùng (SN 1999, ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Nam Tấn Đạt (SN 2000), Nguyễn Đình Tú (SN 1981), cùng ngụ phường Phước Mỹ, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Nguyễn Ly Ô (SN 1970, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thuê ô tô 7 chỗ từ Bình Dương chạy đến Tây Ninh. Khi đi cả nhóm nhờ Nguyễn Hoài Phong (SN 2001, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) dẫn đường gặp Quang đòi nợ.

Đế nơi đòi nợ, Quang tiếp tục không trả nên 5 đối tượng khống chế bắt giữ Quang chở ra công viên ở phường Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Tại đây cả bọn khống chế Quang lấy laptop và buộc Quang chuyển khoản 47 triệu đồng vào tài khoản của Nhân, số tiền còn lại 153 triệu đồng buộc hôm sau Quang thanh toán rồi mới cho Quang về.

Sau khi được thả, Quang đến Công an xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên trình báo sự việc. Đến ngày 28-5-2022, Công an huyện Tân Biên khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi bắt người trái pháp luật và bắt giam 5 đối tượng Nhân, Hùng, Đạt, Tú, Ly Ô để phục vụ điều tra, riêng Phong được cho tại ngoại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang