Vụ thanh niên bị đánh đập, "chôn sống": Tạm giam 9 đối tượng

Thứ Ba, 06/04/2021 06:04  | Văn Tình

|

(CATP) Liên quan đến vụ bắt nam sinh lớp 11 rồi đánh đập, hành hạ và "chôn sống", ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Như Báo Công an TPHCM thông tin, sáng 27-3, trên mạng xã hội Facebook đăng clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị nhóm đối tượng lột quần áo (chỉ còn mặc quần lót), hành hạ, đánh đập. Sau đó, nạn nhân bị đưa đến một cái hố được đào sẵn ở bãi đất trống, các đối tượng trùm bao lên đầu cậu ta, bắt nằm xuống hố rồi gạt đất "chôn sống".

Khoảng 3 giờ sau khi clip trên đăng tải, Công an TP.Vinh vào cuộc điều tra. Qua đó, xác định nạn nhân trong vụ "chôn sống" là N.Q.V (SN 2004, ngụ TT.Xuân An, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; đang học lớp 11 tại TP.Vinh). Nguyên nhân vụ việc cũng được làm rõ. Theo đó, V. là thanh niên lêu lổng, hư hỏng, đã thuê xe máy của một trong các đối tượng trên, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng tham gia bắt V. để "chôn sống" theo chỉ đạo của Dương

Chiều 24-3-2021, Hồ Trọng Khánh (SN 1995, ngụ P.Trung Đô) nhờ Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, cùng ngụ TP.Vinh) tìm V. để giải quyết mâu thuẫn. Dương là đối tượng giang hồ cộm cán, có khoảng 50 tên đàn em, thường xuyên hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi ở gần Trường Đại học Vinh (P.Bến Thủy, TP.Vinh) và các khu vực lân cận. Đây là đối tượng phức tạp, từng gây ra nhiều vụ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi được Khánh nhờ cậy, Dương sai bảo đàn em đi tìm V. Nhóm đàn em của Dương phát hiện V. đang ở khu vực cầu Cửa Tiền 2 (P.Cửa Nam, TP.Vinh) liền bắt giữ và báo cho "đại ca" biết. Cả nhóm ép V. cởi hết quần áo, chỉ còn chiếc quần lót. Sau đó, chúng gọi điện cho Khánh. Khi đến nơi, Khánh tát vào mặt V. rồi rủ các đối tượng đưa sang TT.Xuân An (H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) "xử lý”. Tại đây, chúng đưa V. lên một con thuyền chở ra bãi bồi giữa sông Lam (xã Xuân Giang, H.Nghi Xuân).

Nguyễn Trọng Dương

Khánh ép V. tự tay đào một hố đất dài khoảng 2m, rộng 0,5m, sâu 1m. Tiếp đó, Khánh dùng sợi dây trói hai tay V. rồi bắt quỳ cạnh gốc cây để đánh đập. Sau đó, chúng dẫn V. lại bên hố đất, đẩy xuống để "chôn sống". V. nằm dưới hố, liên tục khóc lóc, van xin, nhưng các đối tượng không dừng lại. Đến khi thấy V. không còn cử động và nói năng, Khánh lấy lon nước đổ lên mặt để V. tỉnh lại. Ít phút sau, cả nhóm bới cát, đưa nạn nhân lên khỏi hố rồi cho tắm rửa và về nhà.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP.Vinh tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan trong vụ "chôn sống" này. Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu là Nguyễn Trọng Dương đã bỏ trốn. Đến tối 29-3, Dương bị Công an TP.Vinh bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 5-4, Công an TP.Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 bị can, gồm: Dương, Khánh, Lê Nguyễn H. (SN 2004), Nguyễn Tiến Nam (SN 2003), Trần Mạnh Tài (SN 2001), Võ Quang H., Hoàng Quang Thanh (cùng SN 2004, đều ngụ TP.Vinh), Phùng Duy Ngọc Anh (SN 2003, trú H.Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Đình Huy (SN 2000, ngụ Hà Tĩnh) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Riêng 5 đối tượng còn lại (3 đối tượng mới 15 tuổi, 2 đối tượng 16 tuổi), cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang