Công an quận 1 khởi tố vụ trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Thứ Bảy, 18/06/2022 16:24  | Thanh Huyền

|

(CATP) Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Công Thức (SN 1995, quê Trà Vinh) rủ Trần Thị Trinh (SN 2000, ngụ Q.Bình Thạnh) cùng đi trộm cắp tài sản. Cặp đôi này liên tục gây ra nhiều vụ trộm xe máy. Qua truy xét, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã tóm gọn được 2 đối tượng gian manh này và 2 kẻ tiêu thụ xe gian, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an Q1 thụ lý theo thẩm quyền.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 21 giờ 40 ngày 04-6-2022, Thức điều khiển xe máy Vario BS: 59E1-914.09 chở Trinh đi tìm tài sản để lấy cắp. Lưu thông đến đối diện nhà số 22-36 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q1), Thức thấy xe máy Vario BS: 92L1-336.78 của chị Nguyễn Thị Thảo Vân (SN 2003, quê Quảng Nam) dựng tại đây, không ai trông coi. Y liền dừng xe, giao cho Trinh điều khiển và lo cảnh giới. Sau đó, Thức đi bộ đến, dùng "đoản" mở khóa, trộm xe máy BS: 92L1-336.78 rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Trinh chạy xe máy Vario BS: 59E1-914.09 về nhà ở hẻm 169 Ngô Tất Tố (P22Q.Bình Thạnh), còn Thức điều khiển xe vừa lấy trộm đến trước nhà số 190 Bình Trị Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), bán cho tên "Tèo" (không rõ lai lịch) với giá 10 triệu đồng. Thức đi xe ôm về nhà, cho Trinh 1 triệu đồng.

Thức, Trinh, Giang và Danh

Đến khoảng 20 giờ ngày 07-6, Thức điều khiển xe Vario chở Trinh đi gây án. Chạy tới đối diện nhà số 129 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q1), gã phát hiện xe máy Wave BS: 66P2-091.88 của anh Nguyễn Hữu Nhân (SN 2003, ngụ Q1) để phía trước, không người trông giữ, lập tức bảo Trinh cảnh giới, rồi đi bộ đến dùng "đoản" mở khóa, lấy trộm xe, cùng Trinh lái về nhà ả trên đường Ngô Tất Tố. Tại đây, Thức tháo BS: 66P2-091.88 đem đến cầu Sài Gòn vứt xuống sông, rồi gắn biển số giả vào, điều khiển đến ngã ba Liên khu 4-5 - QL1A (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) bán cho Trần Trường Giang (SN 1979, quê Kiên Giang) và Lê Thành Danh (SN 1972, quê An Giang) được 5 triệu đồng.

Qua kiểm tại nhà trong hẻm 169 Ngô Tất Tố, trinh sát Đội 4 - Phòng CSHS Công an TPHCM đưa Thức và Trinh về trụ sở làm việc. Mở rộng truy xét, Giang - Danh cũng được đưa về trụ sở để làm rõ. Do vụ việc xảy ra trên địa bàn Q1 nên sau đó, Phòng CSHS Công an TPHCM bàn giao vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Q1 xử lý.

Phương tiện và công cụ gây án

Tại cơ quan điều tra, Thức - Trinh khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập. Thức khai khi bán xe cho Giang - Danh, có nói xe là do phạm tội mà có. Còn Giang khai cùng Danh gặp Thức để mua xe máy Honda Wave, với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Danh lái xe đến bãi đất trống ở xã Thạnh Lộc (H.Bến Lức, Long An) bán cho nam thanh niên (không rõ lai lịch) với giá 8 triệu đồng. Giang và Danh biết xe Thức bán là do phạm tội mà có, nhưng vẫn đồng ý mua. Lời khai của Danh phù hợp với lời khai của Giang và tài liệu, chứng cứ thu thập. Khám xét chỗ ở của Trinh, Cơ quan CSĐT Công an Q1 thu giữ áo khoác màu đen của Trinh mặc khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bộ "đoản" là công cụ gây án.

Cơ quan CSĐT Công an Q1 đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố bị can đối với Thức, Trinh về hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố bị can đối với Giang, Danh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ba đối tượng nam bị bắt tạm giam, riêng Trinh được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang