Lâm Đồng: 3 giờ truy nóng, bắt nghi phạm giết người phụ nữ bại liệt cướp tài sản

Chủ Nhật, 23/08/2020 12:16

|

(CAO) Hung thủ Nguyễn Quang Thoại (trú thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh - Lâm Đồng) nghiện ma tuý nặng, rạng sáng 23-8 lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, trú thôn 1, cùng xã Gia Hiệp) sát hại nạn nhân, lục cướp tài sản.

Chỉ sau chưa đầy 3 giờ đối tượng gây án, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp nơi can phạm đang lẩn trốn trong vườn cà phê, các lực lượng Công an xã Gia Hiệp, Công an huyện Di Linh, Công an tỉnh phối hợp phong toả hiện trường, bắt "nóng" kẻ thủ ác.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, được biết, vào khoảng 6h sáng ngày 23-8, Công an xã Gia Hiệp nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thoa, bị liệt nửa người nhiều năm nay, chết trong tình trạng bị nhiều nhát đâm do vật sắc nhọn gây ra ở cổ.
 

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Di Linh triển khai các phương án bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác phối hợp điều tra, đồng thời báo cáo sự việc với cấp trên.

Hung thủ Nguyễn Quang Thoại bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh cử các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương xuống hiện trường, chỉ đạo, tổ chức điều tra vụ án. Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự trực tiếp xuống hiện trường vụ án.

Tại hiện trường vụ án mạng, tủ gỗ nhà bà Thoa bị cạy mở, có dấu hiệu lục soát tài sản. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an Lâm Đồng tổ chức truy tìm nghi can.

Qua các dữ liệu, chứng cứ thu thập bước đầu, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Quang Thoại là kẻ gây án nên tiến hành truy bắt.

Lúc này, can phạm Thoại đang lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân trong khu vực, bị người dân phát hiện, báo Công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Di Linh và Công an xã Gia Hiệp chủ động huy động lực lượng vây bắt đối tượng gây án.

Chân dung hung thủ gây ra vụ án mạng

Vườn cà phê nơi hung thủ lẩn trốn khá rộng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Xuân Huy, các lực lượng hình sự - điều tra Công an từ tỉnh, huyện, xã phối hợp bao vây nhiều giờ. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, vòng vây khép chặt, Nguyễn Quang Thoại đang thu mình dưới một gốc cây cà phê trong vườn nhà của một hộ dân tại địa bàn thôn 1, xã Gia Hiệp thì bị lực lượng công an khống chế, bắt gọn.

Theo hồ sơ của Công an, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt. Khi bị Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương, đến nay trở về gây ra vụ án mạng với nạn nhân Thoa.

Hiện, can phạm đang bị tạm giữ tại Công an huyện Di Linh. Các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Lực lượng chức năng vây, truy lùng trong các vườn dâu, cà phê, sau 3 giờ đồng hồ thì bắt được hung thủ gây án

Bình luận (0)

Lên đầu trang