Báo động tình trạng vận chuyển ma túy số lượng lớn qua biên giới Tây Nam

Thứ Bảy, 22/08/2020 11:24  | Đăng Khoa

|

(CATP) Trong khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang hoàn tất cáo trạng truy tố nữ DJ (điều chỉnh nhạc tại quán bar, vũ trường…) ở Campuchia vận chuyển hơn 4kg ma túy (MT) về Việt Nam (VN), thì mới đây Công an huyện (CAH) Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bắt giữ đối tượng vận chuyển 45kg MT. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, gần đây tội phạm MT gia tăng vận chuyển chất cấm này qua biên giới Tây Nam để phân phối cho TPHCM và các tỉnh lân cận.

Cuộc rượt đuổi kinh hoàng

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an (CA) Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ TX Hồng Ngự) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất MT. Theo CA tỉnh này, đây là vụ triệt phá đường dây vận chuyển MT lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 15-8, qua nắm tình hình, xác định 1 đối tượng điều khiển ôtô chở lượng lớn MT, CAH Tân Hồng đã bố trí lực lượng mật phục trên các tuyến đường khả năng nghi can sẽ vận chuyển MT qua.

Đến 21 giờ 35 cùng ngày, các anh phát hiện tài xế Thái điều khiển ôtô 66A-058.83 từ xã Tân Hộ Cơ đến thị trấn Sa Rài có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, nghi can không chấp hành, tiếp tục điều khiển ôtô với tốc độ cao.

Hồ Minh Nhật, Trương Văn Giang bị bắt khi vận chuyển 6 bánh heroin

Lập tức tổ công tác truy đuổi đồng thời thông báo cho các mũi trinh sát chốt chặn tại Ngã ba Giồng Thị Đam - Gò Quảng Cung, Ngã tư An Phước và Ngã tư Tân Phước (huyện Tân Hồng). Mặt khác, CAH Tân Hồng cũng cung cấp thông tin đến CA địa bàn giáp ranh gồm: CAH Tam Nông, CA TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) và CAH Tân Hưng (Long An) để phối hợp truy bắt.

Sau 25 phút truy đuổi, đến ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, các anh đã bắt được đối tượng. Kiểm tra xe của Thái, cơ quan điều tra phát hiện có 3 túi chứa 41 bịch nylon hàn kín, tổng trọng lượng 45,342kg MT. Qua khai thác nhanh, Thái khai vận chuyển số "hàng" trên cho các đối tượng ở Campuchia, đưa từ biên giới về TPHCM tiêu thụ.

Chuyển 4kg ma túy giá 500USD

Theo CA khu vực biên giới, tội phạm về MT đang chuyển hướng đưa "hàng" từ biên giới Tây Nam về cung cấp cho thị trường TPHCM và các tỉnh lân cận. Để thực hiện ý định trên, chúng thuê người Việt ở Campuchia rành đường sá ở VN vận chuyển MT với giá bèo, trong đó không ít đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã hoàn tất cáo trạng, chuyển Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đỗ Như Ý (28 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi "vận chuyển trái phép chất MT".

Nguyễn Văn Thái và 45kg ma túy tang vật

Nội dung cáo trạng nêu, khoảng 4 giờ ngày 2-6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về MT - CA tỉnh An Giang kết hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Long Bình, CAH An Phú và CA xã Khánh An tuần tra khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, phát hiện xe máy 67H4-4976 do Dương Công Hân điều khiển, chở Đỗ Như Ý cùng 2 thanh niên lạ mặt theo hướng từ ấp An Khánh về Trung tâm thương mại xã Khánh An có biểu hiện nhập cảnh trái phép, nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lập tức 2 thanh niên lạ xuống xe bỏ chạy, còn Ý được đưa về CA xã Khánh An kiểm tra, phát hiện đối tượng giấu trong hành lý 3 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng và túi nylon đựng thức ăn có 41 bọc đựng 2.980 viên nén nghi là MT nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu vật chứng và tạm giữ đối tượng này để xử lý. Ngày 10-6, Đỗ Như Ý bị khởi tố, điều tra.

Cáo trạng ghi rõ, năm 2017 Ý sang Campuchia sống bằng nghề chỉnh nhạc tại các điểm karaoke, quán bar. Tháng 2-2020, Ý quen đối tượng thường gọi là Ba (không rõ tên, địa chỉ). Gần đây dịch Covid-19 bùng phát, thấy Ý thất nghiệp, Ba gợi ý thuê vận chuyển MT từ Campuchia về TPHCM, trả công 500USD/lần, nhưng Ý chưa nhận lời.

Cuối tháng 5-2020, để có tiền tiêu xài và chi phí về VN thăm gia đình, Ý gọi điện cho Ba đồng ý vận chuyển thuê MT và giao chứng minh nhân dân cho Ba giữ để làm tin. Ngày 3-6, Ý cho biết chuẩn bị về VN thì Ba gọi điện kêu đến TP. Pnôm Pênh (Campuchia) gặp A Bảo (người Trung Quốc, không rõ họ tên, địa chỉ).

Nguyễn Thị Tuyết Nhung mua cần sa về bán kiếm lời

Tại đây, Ý được đối tượng này đưa cho bọc nylon có quai xách chứa 3 gói nylon màu bạc, xanh ghi chữ nước ngoài và 1 bọc nylon vàng đựng 3 gói giấy nhiều màu bên trong là MT. Sau đó, Ý đón xe về VN. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - CA An Giang, tổng số MT thu giữ của Đỗ Như Ý là 4.051,6925gr gồm: 2.000 gr Ketamine, 940 gr Methamphetamine và 1.151,6925 gr MDMA.

Nhiều đối tượng xộ khám

Hiện nay tại khu vực biên giới, ngoài việc kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn ngừa Covid-19, lực lượng làm nhiệm vụ còn phối hợp phòng chống MT. Khoảng 21 giờ ngày 4-7, tại tổ 13, ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác của ĐBPCK Long Bình phối hợp với CA thị trấn Long Bình phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vận chuyển MT trái phép đã mời về ĐBPCK Long Bình kiểm tra.

Qua đó phát hiện, thu giữ trong túi xách của Trương Văn Giang (40 tuổi, quê Tiền Giang) 4 bánh heroin và 1 bịch tinh thể trắng nghi là MT đá; phát hiện, thu giữ trong người Hồ Minh Nhật (47 tuổi, ở TPHCM) 2 bánh heroin. Ban đầu, các đối tượng khai vận chuyển thuê số MT trên.

Chiều 9-7, Cảnh sát điều tra tội phạm về MT - CA tỉnh và Phòng Phòng chống tội phạm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với CAH An Phú tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Khi đến ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, các anh phát hiện Nguyễn Thị Tuyết Nhung (ngụ huyện An Phú, An Giang) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe có bọc nylon đen chứa 4kg hoa, lá thảo mộc khô (nghi là cần sa).

Đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, cho biết đó là cần sa khô vừa mua ở Campuchia giá 1,5 triệu đồng/kg, mang về VN bán lại kiếm lời.

Phan Văn Linh Vương

Phan Văn Linh Vương (25 tuổi, ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) cũng bị bắt giam để tiếp tục điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất MT". Khoảng 21 giờ ngày 30-6, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 số 1 thuộc ĐBPCK Vĩnh Hội Đông - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến biên giới.

Khi đến tổ 17, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, các anh phát hiện Vương từ biên giới Campuchia về có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra, phát hiện trong túi quần đối tượng có 1 bọc nylon trong suốt chứa tinh thể màu trắng nghi là MT.

Theo lời khai của Vương, tối 29-6 đối tượng liên lạc với tên Tuấn ở Campuchia (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) đặt mua 40 triệu đồng MT. Sau đó, Vương đi xe đến biên giới VN - Campuchia gặp 1 thanh niên tại mương Mầm Trầu (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) và nhận bọc MT đá giấu trong túi quần, trong lúc chạy về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Để biểu dương thành tích bắt đối tượng vận chuyển 45kg MT của CAH Tân Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Văn Dương đã trao bằng khen cho 4 cá nhân và tặng bằng khen cùng số tiền thưởng 30 triệu đồng cho tập thể CA huyện. Ngoài ra, đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc CA tỉnh Đồng Tháp - cũng trao giấy khen cho 9 cá nhân và thưởng nóng tập thể CAH Tân Hồng 20 triệu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang