Bộ đội biên phòng TPHCM bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Thứ Tư, 29/07/2020 16:57

|

(CAO) Trong 05 năm qua (2015-2020), lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.Hồ Chí Minh đã thu giữ tang vật gồm 651,970 gam ma túy tổng hợp, 49,518 gam heroin,115 viên thuốc lắc.

Đó là số tang vật trong 05 chuyên án lớn về mua bán, tàng trữ ma tuý trái phép, gồm: chuyên án 303N, 305N, 306N, 318B, 219C mà lực lượng BĐBP TP đã xử lý trong 05 năm qua, được công bố tại Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Bộ đội biên phòng TP.Hồ Chí Minh, ngày 29-7-2020.

Tham dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh BĐBP; ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bên cạnh 05 chuyên án lớn về mua bán, tàng trữ ma tuý trái phép, lực lượng BĐBP TP còn khám phá thành công 02 chuyên án về đấu tranh chống buôn lậu đã thu giữ 431 máy lạnh, 413 cục nóng máy lạnh, 09 tủ lạnh, 10 máy giặt, 56 máy lọc khí, 20 bộ loa mini, 17 quạt tạo độ ẩm, 120 máy Scan, 2,774 chén, dĩa, ly sành sứ, 100m3 dầu DO.

Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ BĐBP TP đã quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra để thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình địa bàn, đơn vị. Qua đó, BĐBP TP đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng TP.

Quang cảnh hội nghị

Song song đó, lực lượng còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Công tác xây dựng đơn vị VMTD có chuyển biến tích cực, cán bộ, chiến sĩ kiên định vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, trình độ khả năng tổ chức chỉ huy, SSCĐ và xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp được nâng lên rõ rệt.

Đồng thời, lực lượng đã thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.

Lực lượng BĐBP TP còn phối hợp với Hải quan TP kiểm tra phát hiện 5,717 kg ngà voi từ Châu phi về Việt Nam. Bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí quân dụng 50 vụ/41 đối tượng; mua bán trái phép chất ma túy 11 vụ/21 đối tượng; khai thác vận chuyển khoáng sản 82 vụ/182 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng còn xử lý 468 vụ/772 đối tượng vi phạm pháp luật khác,khởi tố hình sự 09 vụ/18 đối tượng; Xử phạt vi phạm hành chính 550 vụ/954 đối tượng với số tiền gần 7,3 đồng; tịch thu hàng hóa, tang vật trị giá trên 13,5 tỷ đồng.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP TP, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đánh giá cao, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP trong nhiệm kỳ vừa qua. Thiếu tướng cũng đề nghị, BĐBP TP cần triển khai đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng, hướng vào chiều sâu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, trật tự an toàn cửa khẩu, hành lang tuyến cảng. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các lực lượng năng xử lý tốt các vụ việc phức tạp, đấu tranh hiệu quả tội phạm, chú trọng cải cách hành chính nhất là thủ tục xuất nhập cảnh.

Tại đây, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP TP, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 16 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP TP được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP TP, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ mới, BĐBP TP tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp nền biên phòng toàn dân, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang