Lần theo dấu vết đối tượng bị truy nã đặc biệt

Thứ Hai, 03/10/2022 16:07

|

(CAO) Lê Vinh Hoài Bảo (SN 1989, ngụ đường Cao Thắng, Q10, TPHCM) bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn của Bảo là vay tiền, thế chấp hồ sơ giấy tờ nhà rồi đến cơ quan công an báo mất giấy tờ nhà để chiếm đoạt tiền.

Hành vi của Bảo được thực hiện vào năm 2016. Sau đó Bảo bị nạn nhân tố giác. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Lê Vinh Hoài Bảo vào ngày 16-6-2020.

Đối tượng Lê Vinh Hoài Bảo

Được phân công nhiệm vụ truy bắt đối tượng, cán bộ chiến sĩ Đội 6 - Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TPHCM tận tâm truy vết. Nhưng cũng như nhiều kẻ trốn tránh pháp luật khác, Bảo rất tinh vi trong việc che giấu nhân thân như ít cho số điện thoại di động cá nhân, ở nhà do người khác thuê giúp, ít giao lưu với người lạ, hạn chế ra ngoài, làm những công việc đơn giản... Vì thế công tác truy lần dấu vết Bảo gặp nhiều bất lợi.

Để bắt đối tượng Bảo, Đội 6 - Phòng CSHS đã xác lập chuyên án, phân công trinh sát đeo bám, quyết liệt truy vết, xác minh thông tin từ hàng trăm đầu mối và liên tục di chuyển qua nhiều địa phương mỗi khi nghe ngóng có dấu vết đối tượng.

Bằng nỗ lực và tinh thần kiên quyết, sau 22 tháng trốn tránh lệnh truy nã, Bảo đã bị Đội 6 - Phòng CSHS bắt giao Cơ quan CSĐT để điều tra xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang