Đồng Tháp:

Lãnh 6 tháng tù vì tráo vàng giả lấy vàng thật

Thứ Tư, 17/08/2022 13:24

|

(CAO) Người phụ nữ đánh tráo chiếc nhẫn giả trong tiệm vàng để chiếm đoạt tài sản vừa bị TAND huyện Lai Vung tuyên phạt 06 tháng tù.

Ngày 15-8-2022, TAND huyện Lai Vung vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Ngô Thị Thúy Loan (48 tuổi, ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vì muốn có vàng để trả nợ nên vào ngày 2-6-2022 bà Loan đến 1 tiệm vàng ở thị trấn Lai Vung hỏi mua 02 chỉ vàng 24 kara, nhưng do không đủ tiền mua bà đã nảy sinh ý định dùng vàng giả tráo lấy vàng thật.

Ngô Thị Thúy Loan tại phiên tòa.

Lúc này, khi vào tiệm vàng bà Loan hỏi mua 01 chiếc nhẫn vàng 24 kara, trọng lượng 1 chỉ, trị giá 5.410.000 đồng. Trong quá trình xem nhẫn, lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý bà Loan đã tráo chiếc nhẫn giả tương tự mang theo sẵn và giấu nhẫn thật vào áo. Phát hiện nhẫn giả, người chủ yêu cầu bà trả lại nhưng bà không đồng ý nên chủ tiệm trình báo đến cơ quan công an.

Trong lúc chờ công an đến làm việc, bà Loan tiếp tục lấy chiếc nhẫn ra giấu vào miệng. Khi đến trụ sở làm việc và tiến hành kiểm tra, bà Loan mới nhả chiếc nhẫn từ trong miệng ra.

Tại phiên tòa, bà Loan đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo. Tòa tuyên án bà Ngô Thị Thúy Loan 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang