Bắt kẻ chuyên tráo vàng giả lấy vàng thật tại các tiệm vàng ở TPHCM

Thứ Tư, 01/06/2022 20:51

|

(CAO) Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (SN 1985, quê Kiên Giang, hiện tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là đối tượng từng thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo các tiệm vàng bằng chiêu “tráo vàng giả lấy vàng thật”.

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng

Từng phạm tội “Cướp giật tài sản” và phải thụ án 18 tháng tù giam, sau khi mãn hạn tù, do cần tiền tiêu xài nên Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19-4, Hoàng điều khiển xe máy Wave RSX BS: 68D1-401.62 đến tiệm vàng Hồng Phát trên đường Phan Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, đặt mua một chiếc nhẫn vàng trơn, trọng lượng 2,34 chỉ vàng 18K với giá 8.785.000 đồng.

Một tuần sau, Hoàng chạy xe máy đến tiệm vàng Hồng Phát để nhận hàng. Trong lúc săm soi chiếc nhẫn, lợi dụng chủ tiệm không để ý, Hoàng đút chiếc nhẫn này vào túi quần rồi tráo chiếc nhẫn giả khác cũng giống y chang để lại trên mặt tủ kính. Viện lý do ra mở cốp xe lấy tiền thanh toán, Hoàng nổ máy xe rồi chạy mất tăm.

Chiếc xe đối tượng sử dụng đi gây án

Xem xét chiếc nhẫn mà đối tượng để lại, ông Hồng chủ tiệm vàng Hồng Phát dễ dàng nhận ra đây là vàng giả. Trích xuất hình ảnh kẻ lừa đảo được camera ghi lại, ông Hồng đưa lên group Zalo của cộng đồng kinh doanh vàng, kể lại tình huống mình bị lừa để các đồng nghiệp kinh doanh ngành vàng đề cao cảnh giác, đồng thời lưu ý nếu ai phát hiện được kẻ lừa đảo thì gọi điện báo ngay cho mình.

Ăn quen bén mùi, chiều tối 11-5, Hoàng chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Hoàn Phước ở đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, tiếp tục dùng thủ đoạn đặt mua nhẫn vàng tương tự thì bị chủ tiệm phát hiện, bí mật gọi điện báo cho ông Hồng, chủ tiệm vàng Hồng Phát biết. Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an phường Bình Hưng Hòa đã nhanh chóng mời Nguyễn Minh Hoàng về làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, biết sự việc đã bại lộ, Hoàng đành thú nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt vàng của tiệm vàng Hồng Phát.

8 chiếc nhẫn vàng phát hiện trong cốp xe của đối tượng

Theo lời Hoàng khai, sau khi đặt mua nhẫn vàng của tiệm vàng Hồng Phát, gã đến tiệm bạc Thanh Tuấn trên đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, đặt mua chiếc nhẫn bạc cùng kiểu như chiếc nhẫn vàng đã đặt ở tiệm Hồng Phát. Tiếp đó, Hoàng đem chiếc nhẫn này đến tiệm bạc Thanh Tuyền ở chợ Bà Điểm, Hóc Môn để xi mạ màu vàng cho giống nhẫn thật. Hoàng dùng chiếc nhẫn này đánh tráo để lấy chiếc nhẫn thật của tiệm vàng Hồng Phát.

Tại thời điểm bị bắt giữ, qua kiểm tra chiếc ví trong cốp xe của Hoàng, Công an phường Bình Hưng Hòa còn thu được 8 chiếc nhẫn vàng trơn, tròn, loại bản 9 li vàng 18K, có trọng lượng và ký hiệu như sau: 1 chỉ 9 phân 2 li, ký hiệu MH 750; 2 chỉ 2 phân 5 li, TKJ 610; 2 chỉ 3 phân 6 li, KLTR 610; 2 chỉ 5 phân 1 li, HL 610; 2 chỉ 1 phân 2 li, RBJ 750; 2 chỉ 3 phân 6 li, KTM 610; 2 chỉ 3 phân 7 li, HPD 610; 2 chỉ 3 phân 4 li, HP 610. Đối tượng Hoàng thừa nhận số tang vật này là do gã lừa được của các tiệm vàng nhưng không nhớ rõ tiệm nào và cũng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Vụ án hiện đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục khai thác mở rộng. Qua Báo CATP, Công an quận Bình Tân đề nghị ai là chủ sở hữu các tài sản trên, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bình Tân, gặp ĐTV Ngô Thùy Trang (ĐT: 0912.888552) để được giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang