Cựu nhân viên vào công ty cũ trộm tài sản còn đốt luôn kho hàng

Thứ Tư, 23/11/2022 13:49

|

(CAO) Ngày 23-11, TAND TPHCM xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Sơn Minh Châu (SN 2000, ngụ quận 4) mức án 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và 12 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp Châu phải nhận 13 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho các bị hại.

Bị cáo Châu tại toà

Theo hồ sơ vụ án, Châu làm công nhân tại Công ty cổ phần INK Tiến Thắng ở phường Thạnh Lộc, Quận 12 được gần một năm, tháng 6-2021 xin nghỉ việc. Để có tiền tiêu xài, Châu nảy sinh ý định đột nhập công ty cũ trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ ngày 28-6-2021, Châu đi bộ từ phòng trọ đến Công ty cổ phần INK Tiến Thắng và đột nhập vào trong qua cửa bên hông.

Do thạo đường đi lối lại khi làm việc ở đây, nên Châu đi vào phòng kế toán trộm cắp một máy tính xách tay hiệu ASUS. Trên đường thoát ra ngoài, khi đi ngang kho vải gần cửa bên hông, Châu dùng bật lửa châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bén lên, Châu thoát ra ngoài, về phòng trọ cất giấu máy tính xách tay vừa trộm cắp được.

Khoảng 02 giờ ngày 28-6-2021, Công an Quận 12 nhận được thông tin báo cháy. Lúc này, ngọn lửa từ kho vải đã cháy lan sang Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh và quán ăn Nguyễn Ký kế bên, phải rất khó khăn lực lượng chức năng mới khống chế được vụ hỏa hoạn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy và trích xuất camera khu vực nhà dân xung quanh, thu thập tài liệu có liên quan, công an đã xác định Châu là người thực hiện hành vi phạm tội, nên tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Châu. Chiếc máy tính xách tay Châu lấy trộm bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên, Châu không thừa nhận việc đốt kho là để trả thù ai trong công ty và không nhằm mục đích che giấu hành vi trộm cắp mà cho rằng tiện tay nên đốt.

Theo giám định, tổng thiệt hại vụ hỏa hoạn do Châu gây nên hơn 4,3 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang