Truy nã Tổng giám đốc Công ty Uni Holdings

Thứ Tư, 08/03/2023 17:57  | Ngọc Anh

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, ngày 07-3, đơn vị đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Uni Holdings. Quá trình điều tra xác định, Võ Duy Đệ (chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Uni Holdingings, tại 84 đường số 15, P.An, Phú, Q2 - nay là TP.Thủ Đức).

Dù biết rõ các thửa đất 414, 415, 418, 419, tờ bản đồ số 04 tại P.Thạnh Xuân (Q12) là đất nông nghiệp, không lập hồ sơ dự án, không được cơ quan chức năng chấp thuận chuyển sang đất ở đô thị, không được tách thửa nhưng Đệ vẫn tự lập sơ đồ phân lô, tự đặt tên "Dự án Thạnh Xuân Riverside", sử dụng pháp nhân Công ty CP đầu tư Uni Holdings ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 2 ông Nguyễn Thành Hơn và Nguyễn Văn Tú, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Võ Duy Đệ

Ngày 21-10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Võ Duy Đệ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Đệ bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã bị can đối với Võ Duy Đệ.

Bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh, số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10). Điều tra viên thụ lý: Lê Quốc Cường, 0903341800.

Bình luận (0)

Lên đầu trang