“Liên minh” của 2 gã bạn tù

Thứ Tư, 20/11/2019 17:55

|

(CATP) Qua xác lập chuyên án đấu tranh, mới đây Công an Q.Bình Tân, TPHCM, đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn do Khuất Bá Thanh và Chu Văn Đại cầm đầu. Tang vật thu giữ 4.355,3800 gram ma túy loại MDMA, 1.021,1191 gram loại methamphetamine và 1.417,5248 gram ma túy tổng hợp khác.

Chu Văn Đại (tức Tài “lẩu dê”, SN 1970, ngụ P7Q11) là đối tượng có tiền án, tiền sự nhiều hơn cả... tiền mặt. Minh chứng, mới hơn 18 tuổi, gã đã bị UBND Q11 ra quyết định cưỡng bức lao động 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản công dân.

Vừa ra trại chẳng bao lâu, Đại lại bị TAND Q11 tuyên xử 9 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”. Tháng 9-1998, TAND TPHCM xử Đại 5 năm tù về tội “cướp tài sản công dân”. Do gây rối trật tự công cộng, cuối năm 2001, Đại bị CAQ11 phạt hành chính 500.000 đồng.

Lười lao động, lại vướng vào con đường nghiện ngập, để có tiền hút, chích, Đại lao vào con đường kinh doanh “hàng trắng”. Ngày 2-12-2008, TAND Q.Bình Tân tuyên xử Đại 5 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Từ năm 2014 đến 2018, Đại bị TAND Q.Bình Tân xử phạt tù 2 lần về tội “đánh bạc” với tổng mức án 15 tháng tù giam.

Chu Văn Đại và tang vật ma túy

Trong thời gian thụ án tù, Đại quen với Khuất Bá Thanh (SN 1975, quê Hà Nội, tạm trú P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú), một kẻ chuyên mua bán ma túy. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, sau khi mãn hạn tù, Đại và Thanh cấu kết hình thành một “liên minh đen” chuyên bỏ mối sỉ thuốc lắc và ma túy tổng hợp cho nhiều “chân rết” bên dưới.

Cây kim giấu kín trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hoạt động buôn “cái chết trắng” của hai gã bạn tù đồng chí hướng cuối cùng cũng bị Công an Q.Bình Tân phát hiện. Qua công tác quản lý địa bàn và từ nguồn tin của mạng lưới, trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy Q.Bình Tân tiến hành xác minh, phát hiện đối tượng tên thường gọi là Tài “lẩu dê” có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Khuất Bá Thanh và tang vật

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, về phương thức giao dịch của đối tượng chủ yếu thực hiện ở nhà nghỉ, khách sạn nên Công an Q.Bình Tân xác lập chuyên án nhằm tập trung các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá. Kết quả, trinh sát xác định Tài “lẩu dê” có tên đầy đủ là Chu Văn Đại (SN 1970, trú P7Q11). Người chuyên cung cấp “hàng” cho Đại là Khuất Bá Thanh, nhà ở đường Tô Hiệu, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú. Nhận thấy tài liệu chứng cứ thu thập đã đủ, căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 4-11-2019, Công an Q.Bình Tân quyết định “bủa lưới”.

Lúc 22 giờ 50 ngày 4-11, tại trước số 116 Liên khu 10-11, KP10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, tổ trinh sát dưới sự chỉ huy của trung tá Trần Văn Hiền, Đội trưởng Đội CSMT công an quận, phối hợp cùng Công an phường kiểm tra, bắt quả tang Chu Văn Đại về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên móc cổ xe máy BS: 95B1- 503.27 do Đại điều khiển có 1 bịch nylon màu đen, bên trong có 2 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy ở thể rắn, trọng lượng 502,81 gram loại methamphetamine.

Khai thác nhanh, Chu Văn Đại khai nguồn gốc số ma túy trên do gã mua tại nhà của Khuất Bá Thanh ở đường Tô Hiệu, để bán lại cho người khác với giá 150 triệu đồng nhưng chưa kịp giao thì bị bắt.

Cùng thời điểm trên, trinh sát cũng tạm giữ đối tượng theo Đại để làm nhiệm vụ hộ tống là Sỳ Quốc Thịnh (SN 1964, ngụ P7Q11). Thịnh chạy xe máy BS: 29E1- 106.60 theo sau Chu Văn Đại để bảo vệ trong trường hợp có xảy ra sự cố. Khi kiểm tra, lực lượng phá án phát hiện thu giữ trong cốp xe máy của Thịnh một khẩu súng kim loại tự chế, có lắp 3 viên đạn và 1 gói nylon chứa 4 viên đạn kim loại tự chế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân tiến hành giám định súng, đạn nhưng chưa có kết quả giám định.

Sỳ Quốc Thịnh và khẩu súng bắn đạn kim loại tự chế

Khám xét chỗ ở của Sỳ Quốc Thịnh tại hẻm 387 đường Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), trinh sát thu giữ một bình thủy tinh có gắn vòi dùng để sử dụng ma túy.

Sỳ Quốc Thịnh khai mua khẩu súng kim loại tự chế và 7 viên đạn của một người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch), với giá 3 triệu đồng vào ngày 1-11-2019, trên đường Tô Hiệu, Q.Tân Phú. Sỳ Quốc Thịnh không biết chính xác nhà và cũng không có số điện thoại liên lạc của người đàn ông tên Minh. Do Sỳ Quốc Thịnh là người nghiện ma túy, Ban chuyên án đã quyết định giao Thịnh cho Công an P.Bình Trị Đông lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Mở rộng điều tra, lúc 0 giờ 20 ngày 5-11, mũi trinh sát thứ hai do trung tá Nguyễn Minh Dương, Đội phó Đội CSMT Q.Bình Tân, chỉ huy đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng Khuất Bá Thanh tại nhà riêng. Khám xét chỗ ở của Thanh, trinh sát thu giữ 1 gói nylon chứa tinh thể không màu trên giường trong phòng ngủ của Thanh, qua giám định là ma túy ở thể rắn, trọng lượng 385,7700 gram, loại methamphetamine; 11 bịch nylon màu xanh bên trong chứa 22.000 viên thuốc lắc màu xám hình tròn, qua giám định là ma túy ở thể rắn, cân nặng 4.012,5900 gram, loại MDMA và một lượng lớn ma túy tổng hợp khác hiện chưa xác định được số lượng và chủng loại...

Sơ kết chuyên án, Công an Q.Bình Tân thu giữ số ma túy của Chu Văn Đại và Khuất Bá Thanh là 4.355,3800 gram, loại MDMA; 1.021,1191 gram, loại methamphetamine cùng 1.417,5248 gram ma túy tổng hợp khác chưa có kết quả giám định. Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh, nên Công an Q.Bình Tân đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng và 2 đối tượng Chu Văn Đại, Khuất Bá Thanh cho Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hồ Chí Minh, để thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang