Truy bắt các đối tượng đi xe ôtô ra tay trộm xe ba gác trong đêm

Thứ Sáu, 08/04/2022 17:12

|

(CAO) Sáng 8-4, Công an huyện Bến Lức cho biết, đang phối hợp Công an xã Lương Bình tập trung điều tra truy xét băng “đạo chích” táo tợn đi chung xe du lịch, đột nhập vào nhà dân trộm xe ba gác máy còn mới của gia chủ. "Thủ đoạn của chúng nhanh và quá chuyên nghiệp, chỉ chốc lát đã ra tay trót lọt", Công an huyện cho biết thêm.

Theo đó, khoảng 1 giờ 45 ngày 7-4, một xe du lịch đời mới chạy đến đại lý bia, nước ngọt của chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 1995, ngụ ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức) ở ven đường tỉnh 830, đậu sát lề rồi tắt đèn.

Ngay sau đó, hai thanh niên đeo khẩu trang (mặc áo đen và áo đỏ) tiếp cận cánh cổng sắt lưới kẽm B.40 có ổ khóa bên ngoài. Quan sát một lúc, một đối tượng quay trở ra xe lấy kìm cộng lực vào cắt đứt ổ khóa cổng rào.

Đêm khuya, gia chủ đã ngủ. Mặc dù nghe động, chó của nhà kế bên sủa liên tục song 2 đối tượng vẫn không dừng lại. Tên áo đen vào được bên trong, nhanh chóng mở khóa xích bánh xe ba gác máy rồi cầm tay lái đẩy lui xe ra đường. Đối tượng áo đỏ hỗ trợ kéo đuôi xe ba gác BS: 61L8-1539 từ từ đưa ra khỏi sân và đậu ven đường, trên xe lúc này vẫn còn một số vỏ bia chưa chuyển xuống. Cổng rào vẫn mở toang.

Lúc này, đối tượng áo đen ung dung lên xe ba gác nổ máy chạy ra hướng Quốc lộ 1, trong khi thanh niên áo đỏ lên xe du lịch cho tài xế chở chạy phía sau với “chiến lợi phẩm’ vừa lấy được. Toàn bộ thời gian từ lúc cắt mở khóa, lấy xe... theo ghi nhận từ camera chỉ khoảng 5 phút!

2 tên trộm xe ba gác máy (ảnh ghi nhận từ camera)

Đến sáng ngày 8-4, vợ chồng chị Gấm mới phát hiện tài sản bị mất cắp. “Chiếc xe có đầy đủ giấy tờ, mới mua trị giá gần 50 triệu đồng", chị Gấm cho biết. Chị cũng cho rằng, khả năng đến giờ rất có thể nhóm "đạo chích" sau khi lấy trộm xe đã rã bán nên khó thu hồi xe được nguyên trạng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Từ camera tại đại lý bia của gia đình nạn nhân, cùng trích xuất camera an ninh trên tuyến đường..., lực lượng Công an đã khoanh vùng truy xét các nghi phạm. Vụ việc vẫn đang được công an huyện, Công an xã Lương Bình khẩn trương làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang