Vừa ra tù lại tiếp tục gây án

Thứ Sáu, 08/04/2022 15:43  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 7-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng phối hợp đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản; đồng thời khởi tố vụ án, tạm giam các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã bắt tạm giam Lâm Đình Quốc (SN 1982) về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Quốc khai có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, do vừa mới ra tù sống lang thang, không có việc làm nên đối tượng tiếp tục nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Theo đó, buổi tối giữa tháng 3-2022, Quốc mang theo 8 viên thức ăn có tẩm độc rồi điều khiển xe máy đi tìm chó để bắt trộm. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Trung Hòa (X.Đông Hòa, H.An Minh), phát hiện 2 con chó của người dân ở ngoài lộ, Quốc dừng xe lại lấy 2 viên thức ăn (có tẩm thuốc độc) cho ăn. Đợi khoảng 5 phút, khi 2 con chó bị trúng độc lăn ra chết, Quốc liền lấy bỏ vào bao để lên xe tẩu thoát thì bị Công an tuần tra bắt quả tang.

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá vừa bắt tạm giam Danh Sang (SN 1981) về tội trộm cắp tài sản. Do không có tiền tiêu xài nên sáng 3-3, Sang đi bộ qua nhiều tuyến đường để tìm "mồi". Đến một nhà dân ở đường Chu Văn An (phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá), phát hiện cửa mở còn chủ nhà đang nằm ngủ nên Sang lẻn vào lấy trộm 1 điện thoại di động.

Chưa kịp thoát ra ngoài, đối tượng bị chủ nhà phát hiện đuổi theo và tri hô mọi người vây bắt giao cho cơ quan Công an. Được biết, Danh Sang có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản, gần đây nhất Sang bị TAND TP.Rạch Giá xử phạt 1 năm 6 tháng tù, nhưng khi vừa ra khỏi trại giam chưa được bao lâu thì lại tiếp tục phạm tội.

Qua điều tra, ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá tạm giam Cao Hoàng Em (SN 1992) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 28-1, Em đi bộ từ chợ Rạch Sỏi đến công viên An Hòa để uống cà phê thì phát hiện xe máy BS: 68S1-24896 của ông Phạm Văn Đo (SN 1952, trú phường Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá) dựng dưới lòng đường và vẫn cắm chìa khóa nên nhanh chóng tiếp cận lấy trộm rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường đem đi tiêu thụ, đối tượng bị lực lượng Công an bắt người cùng tang vật. Tại cơ quan Công an, Em đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP.Rạch Gia xử phạt 9 tháng tù.

Lâm Đình Quốc
Cao Hoàng Em
Danh Sang

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1979) về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu đối tượng khai nhận, có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù, do lười biếng lao động nên Hoàng nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản người dân bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lên kế hoạch, trưa 20-1, Hoàng đi bộ đến khu phố Phi Kinh (phường Vĩnh Hiệp), nhìn thấy xe máy của anh Đỗ Phúc Thạnh (trú Kiên Giang) không người trông coi nên lẻn dắt trộm. Trong lúc Hoàng đang tìm cách nổ máy xe thì bị anh Thạnh phát hiện, cùng mọi người xung quanh vây bắt đối tượng cùng tang vật.

* Liên quan tình hình an ninh trật tự, ngày 7-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết tại ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp B (H.Tân Hiệp) vừa xảy ra vụ giết người. Hung thủ là Nguyễn Hoàng Tính (SN 1992, ngụ ấp Đập Đá, xã Tân Hội, H.Tân Hiệp), bị hại là Bùi Văn Đáng (SN 1961, ngụ ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp B).

Theo kết quả điều tra, khoảng 11 giờ ngày 3-4, Nguyễn Hoàng Tính và Bùi Văn Nô (SN 1994, con của ông Bùi Văn Đáng) xảy ra mâu thuẫn với nhau tại đám cưới cách nhà Nô khoảng 200m. Khi Nô đi về nhà, Tính lấy con dao âm thầm theo sau. Đến nhà Nô, Tính dựng xe đi vào vừa tới cửa cổng thì gặp ông Đáng. Vừa nghe ông Đáng hỏi đi đâu, Tính liền xông tới đâm dao vào bụng. Nạn nhân vùng dậy tri hô, lúc này Nô trong nhà chạy ra cũng bị Tính đâm trúng vào tay và bụng.

Gây án xong, Tính ra xe chạy về nhà cha ruột ở ấp Tân Hòa A thì bị Công an xã Tân Hiệp B bắt giữ. Ông Đáng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn Bùi Văn Nô được cấp cứu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Trước đó, Tính bị truy tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích tại xã Tân Hội (đang cho tại ngoại).

Bình luận (0)

Lên đầu trang