Có 2 tiền án, vẫn vào chợ trộm cắp tài sản của tiểu thương

Thứ Tư, 15/12/2021 20:07

|

(CAO) Chiều 15-12, tin từ CATP Huế (TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Phước (SN 1995, trú tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Văn Phước

Trước đó, ngày 17/10/2021, chị Lê Thị Thu (SN 1990) và chị Lê Thị Hồng (SN 1958) là tiểu thương chợ Đông Ba đến Công an phường Đông Ba trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập kios bán hàng lấy trộm 01 máy tính bảng và trộm 01 điện thoại Iphone 7.

Nhận được tin báo, Công an phường đã cử một tổ công tác thường xuyên theo dõi tại chợ để truy tìm và xác minh bắt đối tượng.

Sau thời gian mật phục theo dõi, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Phước là thủ phạm. Được biết, đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. 

Thu giữ lô mỹ phẩm, TPCN không rõ nguồn gốc trị giá 1 tỷ đồng

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT-Huế cho biết, trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá 01 tỷ đồng.

Theo đó, Công an bất ngờ kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa ở kiệt 245 đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, TP Huế của bà Trần Thị Linh (SN 1981) phát hiện và tạm giữ 284 kiện hàng hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng các loại gồm: sữa tắm, kem dưỡng, son môi, tinh chất, nước hoa, vitamin E... trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Linh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cho cơ quan công an.

Cơ quan Công an kiểm đếm số hàng không có hoá đơn, chứng từ

Cùng ngày, một tổ khác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Bền (SN 1975), Giám đốc và Lê Tín (SN 1963) – Kế toán của DNTN Quang Đức (tại xã Thủy Phù, TX Hương Thủy) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với chủ DNTN Quang Đức

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, DNTN Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỉ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang