Tạm giữ 19 đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến từ tiếng nẹt pô xe trên đường

Thứ Bảy, 20/08/2022 10:59

|

(CAO) Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe, hai thanh niên nhắn tin thách thức rồi hẹn nhau quyết chiến. Cả hai rủ thêm hàng chục thanh niên khác mang theo hung khí cùng tham gia.

Ngày 20-8, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 19 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, Nguyễn Hữu Phát (20 tuổi, ngụ TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe mô tô (độ) phân khối lớn, nẹt pô lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Lê Trí Nhân (18 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Do có quen biết nhau trước qua mạng xã hội nên Phát và Nhân nhắn tin thách thức, hẹn rủ thêm người chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Một số đối tượng bị tạm giữ.

Tối 18-8, Lê Trí Nhân rủ thêm nhóm 18 đối tượng khác mang theo hung khí là dao tự chế, mã tấu, kiếm nhật, rựa... đi tìm chém nhóm của Nguyễn Hữu Phát. Khi đến điểm hẹn thì nhóm của Nhân không thấy nhóm của Phát nên cả nhóm tiếp tục tập trung đi thành đoàn đông đi đến đoạn đường Bùi Quốc Khánh giao với đường 30/4 (thuộc phường Chánh Nghĩa) thì gặp nhóm của Nguyễn Hữu Phát nên nhóm Nhân rượt đuổi, dùng hung khí chém Phát nhiều nhát gây thương tích, đứt 2 ngón tay…

Nhiều hung khí được công an thu giữ.

Sau khi gây án, nhóm của Nhân nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Phát bị thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình truy xét đến 20 giờ ngày 19-8,  Công an đã đưa 19 đối tượng về trụ sở làm việc. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, đây là nhóm thanh thiếu niên không có nghề nghiệp, chơi bời, lêu lổng. Hành vi của các đối tượng rất manh động, nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang